U23 Indonesia sắp bổ nhiệm bại tướng của HLV Park Hang-seo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Indra Sjafri, vị HLV từng 2 lần thất bại dưới tay HLV Park Hang-seo, nhiều khả năng sẽ dẫn dắt đội U23 Indonesia dự SEA Games 32.
U23 Indonesia sắp bổ nhiệm bại tướng của HLV Park Hang-seo ảnh 1

Như đã biết, HLV Shin Tae-yong sẽ không dẫn dắt U23 Indonesia nữa để tập trung cho ĐTQG và U20. Đây là quyết định hợp lý trong bối cảnh trong vòng 12 tháng tới sẽ có rất nhiều giải đấu quan trọng gồm AFF Cup, SEA Games 32, U20 châu Á, U20 World Cup... Với ngần ấy chiến dịch chỉ trong vòng 1 năm, rõ ràng ông Shin không thể “kham” xuể.

Theo yêu cầu từ ông Shin, LĐBĐ Indonesia đang tức tốc tìm một HLV mới đảm nhiệm vị trí “thuyền trưởng” đội U23 nước nhà. Tờ Bola khẳng định Indra Sjafri sẽ là ứng viên nặng ký nhất và PSSI sẽ xúc tiến nhanh quá trình bổ nhiệm để vị HLV mới có nhiều thời gian chuẩn bị cho SEA Games 32.

U23 Indonesia sắp bổ nhiệm bại tướng của HLV Park Hang-seo ảnh 2

HLV Shin Tae-yong sẽ có người chia lửa ở đội U23

Bản thân ông Indra Sjafri cũng khá háo hức với vinh dự này. Ông bóng gió nói: "Ghế HLV trưởng đội U23 Indonesia vẫn chưa được quyết định. Chủ tịch PSSI chắc chắn sẽ thảo luận với Shin Tae-yong về vấn đề này. Nhưng tôi sẽ luôn tập trung để giúp công việc huấn luyện của Shin Tae-yong trở nên thuận lợi”.

Sjafri là cái tên không hề xa lạ. Ông từng vô địch giải U22 Đông Nam Á 2019 và giành HCB SEA Games 30. Ông là HLV nội hiếm hoi tạo được dấu ấn với bóng đá trẻ Indonesia trong những năm qua.

Nhưng ông là bại tướng của HLV Park Hang-seo. Trong 2 lần gặp thầy Park trên đất Philippines cách đây 3 năm, vị HLV này đều nhận thất bại (1-2 và 0-3). Ngoài Sjafri, PSSI còn đang cân nhắc Nova Arianto vốn cũng là một cựu danh thủ và là một nhà đào tạo tài năng trẻ có tiếng tại Indonesia.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.