Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Trump cao nhất kể từ tháng 3/2017

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tờ Washington Free Beacon ngày 5/2 dẫn kết quả thăm dò gần đây nhất của công ty nghiên cứu dư luận Rasmussen cho thấy Tổng thống Donald Trump đang được 49% dân Mỹ ủng hộ.

Theo Rasmussen, 49% những người được hỏi ủng hộ ông Trump, con số cao nhất kể từ tháng 3/2017. Tuy nhiên, vẫn còn 49% không tán thưởng việc điều hành đất nước của ông Trump.

Sau khi ông đọc Thông điệp Liên bang trước Quốc hội hôm 30/1, có 36% người khen và 36% người chê.

Trong khi Viện Gallup cho biết trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho Tổng thống Trump thường dao động ở mức 35-45%, thấp nhất so với 7 vị tổng thống trước ông.

Tuy nhiên, trong một cuộc nghiên cứu của Gallup cuối năm ngoái, Tổng thống Trump là người được dân Mỹ ngưỡng mộ thứ nhì, chỉ thua cựu Tổng thống Barack Obama.

Trong cùng thời gian đó, cuộc nghiên cứu của đài NBC và nhật báo Wall Street Journal, có khuynh hướng thân Cộng hòa, thấy chỉ có 36% cử tri ủng hộ Tổng thống Trump nếu ông tái tranh cử.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump đã thông báo cho các cử tri của ông về số người ủng hộ ông lên cao nhất.

Ông nói: “Rasmussen mới công bố tôi được 49% dân ủng hộ, cao hơn con số tôi nhận được sau khi đắc cử! Tại sao các cơ quan truyền thông khác từ chối không nói đến chuyện này?”.

Theo Theo Vietnamplus
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.