Tuyển Việt Nam hội quân: 'Đội tuyển mới', thách thức cũ

0:00 / 0:00
0:00
TP - Bỏ lại các thất bại sau lưng, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam hội quân để khởi đầu năm 2022 bằng một diện mạo mới. Tuy nhiên, những thách thức cũ vẫn còn đó.

Hôm nay (ngày 13/1), đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam hội quân, gần 2 tuần sau ngày trở về từ thất bại ở AFF Cup 2020. Không nghỉ ngơi, các tuyển thủ sẽ bắt đầu chương trình tập luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ chiều nay, trước khi bay thẳng tới Australia ngày 22/1. Họ sẽ có 6 ngày chuẩn bị cho trận đấu với Socceroos ngày 27/1 tại Melbourne, sau đó về nước để tiếp đón Trung Quốc tại Mỹ Đình ngày 1/2.

Đó là một lịch trình đầy gấp gáp và rất đáng chờ đợi. Tất cả hồi hộp được chứng kiến màn tái xuất của ĐT Việt Nam với diện mạo mới. Đó là sự trở lại của Đỗ Hùng Dũng sau gần 1 năm dưỡng thương, của những gương mặt mới như Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Đức Chiến, Tô Văn Vũ. Họ cũng ra sân với một đội trưởng mới, thay thế cho Quế Ngọc Hải sẽ tập trung hơn vào nhiệm vụ chỉ huy hàng phòng ngự.

Và trên hết, tất cả mong chờ Các chiến binh Sao Vàng sẽ chơi với một tâm thế mới. Như HLV Park Hang-seo đã nói, một chu kỳ thành công đã khép lại và đội tuyển sẽ tìm kiếm vinh quang tiếp theo bằng động lực, khát khao mới.

Sau mỗi thất bại, thay đổi là điều cần thiết. Tuy nhiên công cuộc tái cấu trúc không hề dễ dàng, nhất là khi đội tuyển được đóng khung trong một thời gian dài. Việc đụng độ hai đối thủ rất mạnh là Australia và Trung Quốc cũng mang đến thách thức lớn cho “ĐT Việt Nam mới”.

Người hâm mộ luôn đòi hỏi về chiến thắng, thậm chí quên đi việc đấu trường vòng loại thứ 3 World Cup thực sự quá tầm. Đó là lý do HLV Park Hang-seo nói vào tháng 11 năm ngoái, rằng ông và các học trò chịu rất nhiều áp lực sau các trận thua liên tiếp. Để đáp ứng người hâm mộ, họ căng mình đá 2 trận với Nhật Bản, Saudi Arabia dù lực bất tòng tâm, sau đó bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup trong tình trạng mệt mỏi và suy giảm phong độ.

Tuyển Việt Nam hội quân: 'Đội tuyển mới', thách thức cũ ảnh 1

Các tuyển thủ Việt Nam lại bước vào đợt tập trung mới cho vòng loại World Cup 2022 Ảnh: AĐ

Bây giờ, đòi hỏi về chiến thắng vẫn không giảm, thậm chí còn lớn hơn sau giải đấu không thành công trên đất Singapore. Sẽ thật tệ nếu thời kỳ mới khởi đầu bằng thất bại. Ít nhất, tất cả kỳ vọng ĐT Việt Nam phải làm tốt hơn những gì họ đã thể hiện trước chính Australia và Trung Quốc ở lần chạm trán trước. Tại Hà Nội hồi tháng 9/2021, đội quân của HLV Park Hang-seo chỉ thua Socceroos vì bàn duy nhất của Rhyan Grant. Sau đó 1 tháng, suýt chút nữa chúng ta có được trận hòa trước Trung Quốc nhờ 2 bàn gỡ trong 10 phút cuối nếu không có những phút bù giờ nghiệt ngã.

Nói về thất bại trước Trung Quốc, tất cả vẫn không quên màn trình diễn đáng thất vọng của hậu vệ trẻ Thanh Bình, người phải chịu trách nhiệm trong 2 bàn thua phút 75 và 90+5. Tuy nhiên khó trách trung vệ 20 tuổi bởi đó mới là lần thứ hai anh khoác áo ĐTQG, và xuất hiện ở một trận đấu quá lớn. Sau đó Thanh Bình đã được đưa trở lại U22 để khôi phục sự tự tin.

Quá nhiều thách thức chờ đợi Các chiến binh Sao Vàng. Hẳn họ cũng biết điều đó, và theo cách nói của HLV Park Hang-seo, vẫn bước đi với “sự khiêm nhường và hoài bão lớn”.

Câu chuyện của Thanh Bình chính là lời giải thích cho việc tại sao HLV Park Hang-seo tin dùng bộ khung cũ và ngại thay đổi. Bóng đá thời đại dịch khiến giải đấu cấp độ CLB bị đình trệ, thậm chí bị hủy. Việc phát hiện những gương mặt mới trở nên gian nan. Trong trường hợp tìm được, lại không có những trận giao hữu để cầu thủ trẻ cọ xát và tích lũy kinh nghiệm, dẫn đến việc bị ngợp và đánh mất mình.

Bây giờ HLV người Hàn Quốc buộc phải thúc đẩy một cuộc cách mạng, nhưng vẫn ở trong bối cảnh cũ. Liệu điều tương tự có xảy ra với những gương mặt mới lên tuyển lần này, và động lực, sự tự tin của họ có mất đi nếu kết quả không như ý muốn?

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.