'Sóng ngầm' ở đội tuyển Việt Nam?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Thất bại của thầy trò HLV Park Hang-seo trước Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020 không chỉ khiến đội tuyển Việt Nam đánh mất ngôi vô địch mà còn có nguy cơ tạo nên một đợt “sóng ngầm” trong nội bộ. Tín hiệu đầu tiên là việc ông Park Hang-seo bỏ băng đội trưởng của trung vệ Quế Ngọc Hải.

Tin của Tiền Phong cho biết ông Park Hang-seo đưa ra quyết định trên trong cuộc họp đội sau khi trở về Việt Nam hôm 3/1 vừa qua. Tuy nhiên, không riêng Quế Ngọc Hải, toàn bộ ban cán sự đội tuyển Việt Nam đều sẽ được cho thôi để bầu lại.

Chia sẻ riêng với PV Tiền Phong, một tuyển thủ cho biết việc thay đổi ban cán sự đội tuyển là chuyện bình thường. Dù vậy, lâu nay đội chỉ thay các đội phó, riêng băng thủ quân do trung vệ Quế Ngọc Hải nắm giữ. Trung vệ xứ Nghệ được các đồng đội tín nhiệm nhờ cả tuổi đời, chuyên môn cũng như vị trí thi đấu ở hàng thủ.

'Sóng ngầm' ở đội tuyển Việt Nam? ảnh 1

Đội tuyển Việt Nam "nổi sóng" với quyết định cho Quế Ngọc Hải thôi đeo băng thủ quân của HLV Park Hang-seo

Trước đây, Quế Ngọc Hải nổi tiếng với lối thi đấu quyết liệt đến mức thô bạo. Nhiều tình huống vào bóng của anh “rắn” quá mức cần thiết, gây chấn thương nghiêm trọng cho đồng nghiệp. Điển hình trong số đó là tình huống phạm lỗi với Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) nhiều năm trước. Khi mới đến Việt Nam, HLV Park Hang-seo ban đầu không sử dụng Quế Ngọc Hải bởi lý do anh thường dâng cao, sa vào các tranh cãi trong trận đấu. Tuy nhiên một thời gian sau đó, Quế Ngọc Hải điều chỉnh cách chơi bóng và dần được ông Park tín nhiệm. Trung vệ xứ Nghệ góp công lớn vào các thành tích của đội tuyển Việt Nam 3 năm qua.

Một lãnh đạo VFF hôm qua cho biết việc thay đổi ban cán sự đội tuyển Việt Nam là bình thường. Nếu đợt tập trung tới Quế Ngọc Hải được đồng đội tín nhiệm thì anh hoàn toàn có thể được bầu lại, miễn đúng với quy định đội bóng do HLV Park Hang-seo đặt ra.

Tại AFF Cup 2020, Quế Ngọc Hải và các đồng đội dù vậy thi đấu không tốt, một phần do phải căng sức cho Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á. Ở trận bán kết lượt đi với Thái Lan, Quế Ngọc Hải có tình huống sút bóng vào mặt 1 cầu thủ Thái Lan khi đang nằm sân nhưng không bị phạt thẻ.

Thất bại ở AFF Cup 2020 khiến HLV Park Hang-seo và đội tuyển Việt Nam chịu khá nhiều áp lực. Quyết định ông Park đưa ra vì vậy được đánh giá là khá nhạy cảm. Đặc biệt, một số thông tin lan truyền trong giới bóng đá là Quế Ngọc Hải muốn ông Park tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị thi đấu nhiều hơn. Thông tin này không được VFF xác nhận, trong khi đó ông Park được cho là muốn các cầu thủ trong ban cán sự đội tuyển Việt Nam “tập trung hơn cho bóng đá”. Lý do này không thoả mãn được mối tò mò của người trong giới bởi các đội phó như Văn Toàn, Đức Huy thực tế không được ra sân nhiều.

Ở 2 trận đấu với Thái Lan, một số quyết định về chiến thuật cũng như thay đổi nhân sự của HLV Park Hang-seo không phát huy hiệu quả. Ông Park cũng gây ngạc nhiên với các trường hợp rút tiền vệ Tuấn Anh khỏi sân chỉ 10 phút sau khi đưa anh vào thay người trong hiệp 2, hay tung những cầu thủ chưa từng ra sân suốt giai đoạn qua như Xuân Mạnh, Thanh Bình vào sân những phút cuối trận đấu. Đây bị bình luận là những dấu hiệu cho thấy sự rối trí của nhà cầm quân Hàn Quốc.

Dù vì lý do gì, quyết định của ông Park liên quan đến chiếc băng thủ quân đội tuyển Việt Nam có thể tạo nên những rạn nứt trong nội bộ đội bóng. Nó cũng báo hiệu những khó khăn trước mắt của ông Park và đội tuyển Việt Nam. Nếu VFF không có động thái “tháo ngòi” thì mọi chuyện có thể vượt ngoài tầm kiểm soát.

MỚI - NÓNG