Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giao hữu trước thềm AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
TP - HLV Park Hang-seo dự kiến triệu tập đầy đủ lực lượng tốt nhất cho giải giao hữu trước thềm AFF Cup 2022, diễn ra trong tháng 9 tới.

Chuẩn bị cho AFF Cup 2022, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang lên kế hoạch tổ chức giải giao hữu trong khuôn khổ FIFA Days vào tháng 9 tới. Cụ thể, thay vì dự King’s Cup 2022 theo lời mời của Thái Lan, VFF sẽ mời 2 đội bóng nước ngoài tới Việt Nam đá giao hữu nhằm tạo điều kiện cho HLV Park Hang-seo rèn quân.

Nguồn tin của phóng viên Tiền Phong cho biết, giải dự kiến gồm 3 đội gồm Việt Nam và 2 đội khách mời. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào các ngày 21, 24 và 27/9 tới. Danh tính 2 đội khách mời hiện chưa được công bố do đang trong quá trình chuẩn bị nhưng được biết sẽ gồm 1 đội Đông Nam Á và 1 đội đến từ khu vực khác của châu Á. Hiện Indonesia được xem là ứng viên lớn nhất do Thái Lan và Malaysia nhiều khả năng dự King’s Cup 2022.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giao hữu trước thềm AFF Cup 2022 ảnh 1

AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối của HLV Park Hang-seo trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam? ảnh: Anh Tú

Nguyễn Quang Hải (đang khoác áo Pau FC ở Ligue 2) có thể được HLV Park Hang-seo triệu tập vào đội tuyển Việt Nam tham dự giải giao hữu trước thềm AFF Cup 2022 vào cuối năm. Trong khuôn khổ FIFA Days, Quang Hải có thể về nước để tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

Sau khi trở lại Việt Nam từ Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo đang tích cực theo dõi Night Wolf V-League 2022 để chuẩn bị lực lượng. AFF Cup 2022 có thể là giải đấu cuối ông Park đảm đương cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân Hàn Quốc đặt mục tiêu lấy lại cúp vô địch từ tay Thái Lan.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại sau khi kết thúc giai đoạn 1 V-League, dự kiến ngày 17/9. Nếu không có gì bất ngờ, trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam sẽ có tên tiền vệ Nguyễn Quang Hải, người hiện khoác áo Pau FC ở Ligue 2.

Do trong khuôn khổ FIFA Days, Quang Hải có thể về nước để tập trung cùng đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên do vướng lịch thi đấu của Pau FC ở Ligue 2, tiền vệ sinh năm 1997 có thể tập trung muộn hơn các đồng đội.

Bên cạnh Quang Hải, HLV Park Hang-seo dự kiến triệu tập đầy đủ các trụ cột của đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân Hàn Quốc cũng để mở cơ hội cho một số gương mặt mới đang thi đấu ấn tượng ở giai đoạn 1 V-League.

MỚI - NÓNG