Truyền thông Hàn Quốc 'mượn' HLV Park Hang-seo để chỉ trích HLV đội nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm qua (27/7), ĐT Hàn Quốc vừa thua đậm Nhật Bản 0-3 tại Cúp Đông Á. Sau trận đấu, tờ Nate News của xứ kim chi đã có bài chỉ trích nặng nề HLV Paulo Bento của đội tuyển nước nhà. Họ tuyên bố rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này hãy nhìn sang học hỏi HLV Park Hang-seo.
Truyền thông Hàn Quốc 'mượn' HLV Park Hang-seo để chỉ trích HLV đội nhà ảnh 1

Điều khiến HLV Paulo Bento làm buồn lòng người hâm mộ cũng như truyền thông Hàn Quốc không chỉ ở cách thua trận, mà còn nằm ở phản ứng khá hời hợt của ông sau thất bại này.

Bao năm qua, bóng đá Hàn Quốc và Nhật Bản luôn tồn tại mối quan hệ căng như dây đàn. Thua đối thủ đã là khó chấp nhận, đằng này lại với tỷ số đậm đà 0-3 và thua cả 2 lần gặp nhau liên tiếp với tỷ số này. Vì thế, Bento càng khó được người hâm mộ Hàn Quốc thông cảm. Chưa kể sau trận, ông lại tỏ ra thiếu trách nhiệm với thất bại với tuyên bố khen ngợi đối thủ.

Tờ Nate News đã bình luận về hành động của HLV trưởng đội tuyển nước nhà: “Ông ta khen ngợi đối thủ. Dưới góc nhìn của người hâm mộ, cảm giác đó giống như đổ dầu vào lửa, đặt một chiếc quạt trước đám cháy.

Ông ta đến từ Bồ Đào Nha và đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong 4 năm, nhưng Bento dường như chỉ xem trận đấu Hàn Quốc - Nhật Bản đơn giản là một trong rất nhiều trận đấu khác để hướng tới World Cup.

Nhưng con người và đất nước Hàn Quốc thì khác. Trận Hàn - Nhật là trận Hàn - Nhật và World Cup là World Cup. Để thua Nhật Bản là điều không thể chấp nhận được. Không phải là vấn đề có Son Heung-min hay không, mà là chúng ta phải thể hiện thế nào trước đại kình địch này.

Truyền thông Hàn Quốc 'mượn' HLV Park Hang-seo để chỉ trích HLV đội nhà ảnh 2

HLV Bento khiến truyền thông Hàn Quốc tức điên vì khen Nhật Bản

Tất nhiên, Bento có thể nghĩ, 'dù sao thì tôi phải làm tốt ở World Cup là được'. Sẽ thật tuyệt nếu ông làm được như vậy. Nhưng trước khi làm được điều đó thì ông cũng phải chứng tỏ rằng mình xứng đáng với vị thế HLV nhận lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc (khoảng 2 triệu euro/năm). Ông ta không muốn chứng tỏ rằng mình muốn được gia hạn hợp đồng (còn hiệu lực 4 tháng) sao?

Nếu bạn là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hàn Quốc, bạn phải có ý chí chiến thắng Nhật Bản, như việc dẫn dắt Real Madrid thì phải quyết tâm đánh bại Barcelona, ​​làm HLV Manchester United thì phải hạ Liverpool, hay chèo lái Boca Juniors thì phải hạ gục River Plate. Ngoài việc vô địch giải đấu, đó là ý nghĩa của sự cạnh tranh.

Tuy nhiên, nhìn vào cuộc phỏng vấn trước trận đấu, NHM chỉ có thể hiểu rằng Bento muốn thử nghiệm cầu thủ hơn là muốn thắng Nhật Bản. Hồi 2021 (thua Nhật Bản 0-3), chúng ta không nhận được lời xin lỗi nào từ ông ấy sau thất bại. Đến nỗi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc đã đưa ra lời xin lỗi chính thức thay Bento”.

Truyền thông Hàn Quốc 'mượn' HLV Park Hang-seo để chỉ trích HLV đội nhà ảnh 3

Nate News cho rằng ngay cả giao hữu thì HLV Park Hang-seo cũng giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan

Nate News cũng hy vọng HLV Bento hãy nhìn sang Park Hang-seo, xem cách ông giúp ĐT Việt Nam hạ Thái Lan 1-0 (tại King’s Cup 2019), để hiểu rằng ngay cả có là giao hữu thì nếu gặp đại kình địch của mình, một HLV trưởng phải biết cách giúp đội nhà giành chiến thắng.

"Ở một trường hợp khác, nhưng tại sao người hâm mộ Việt Nam lại ca tụng HLV Park Hang-seo?", nhật báo lớn của xứ kim chi bình luận. "Tất nhiên, họ ca tụng vì ông ấy đã giúp họ gặt hái các danh hiệu.

Nhưng mấu chốt cũng là bởi HLV Park đã giúp Việt Nam có lần đầu tiên sau 10 năm thắng đối thủ lớn nhất của họ là Thái Lan. Trên mọi cấp độ, bóng đá Việt Nam đã lấn lướt Thái Lan kể từ thời điểm đó”.

“Tôi không thể không yêu HLV trưởng của mình, người đã giúp tôi hạ đối thủ, điều mà tôi đã không thể làm trong suốt 10 năm”, Nate News kết lại như để khẳng định rằng thầy Park đã giành được tình cảm của người hâm mộ Việt Nam, điều mà HLV Bento không có được ở Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".