Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới Việt - Lào

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới Việt - Lào
TP - Ngày 16/9, tại thành phố Huế, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Công Thương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng... tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biên giới cho các đối tượng chủ chốt ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào thuộc các tỉnh TT-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình.

> Sức trẻ hiệp đồng giữa biển lớn
> Nghề hái ra tiền giữa trùng khơi

Với sự tham gia của gần 400 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, già làng, trưởng bản khu vực biên giới ba tỉnh. Hội nghị thông tin đến đại biểu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan biên giới Việt Nam-Lào; kết quả tôn tạo hệ thống mốc quốc giới trên thực địa giữa hai nước; tình hình hợp tác thương mại biên giới Việt Nam-Lào; chương trình đưa thông tin về cơ sở; an ninh biên giới... Việt Nam có đường biên giới đất liền với Lào dài khoảng 2.067km. Riêng tuyến biên giới qua ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, TT-Huế dài trên 430km, địa hình phức tạp, đi lại khó khăn, dân cư thưa thớt.

Theo ông Trương Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc, công tác bảo vệ, quản lý đường biên mốc giới sẽ đạt hiệu quả cao nếu đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã và đông đảo già làng, trưởng bản cùng đồng tâm nhất trí trong các hoạt động cụ thể.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG