Tuyển Indonesia bổ nhiệm cựu HLV Đồng Tâm Long An

Simon McMenemy chính thức trở thành HLV trưởng Indonesia.
Simon McMenemy chính thức trở thành HLV trưởng Indonesia.
TPO - Sau thất bại tại AFF Cup 2018, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định chia tay HLV Bima Sakti để tìm kiếm một nhà cầm quân mới. Mới nhất, họ đã bổ nhiệm Simon McMenemy làm “thuyền trưởng” mới.

AFF Cup 2018, đội tuyển Indonesia đặt tham vọng giành chức vô địch. Thế nhưng họ lại trải qua một giải đấu vô cùng thất vọng khi bị loại ngay từ vòng bảng. Thậm chí, đội bóng do HLV Bima Sakti dẫn dắt còn xếp thứ 4 bảng B, dưới cả Singapore.  Nỗi thất vọng bao trùm làng bóng đá xứ vạn đảo và buộc LĐBĐ Indonesia (PSSI) phải nhanh chóng hành động.

Mới nhất, PSSI đã quyết định chia tay HLV Bima Sakti và bổ nhiệm một nhà cầm quân mới. Đó không ai khác chính là HLV Simon McMenemy. Ông Simon McMenemy không còn xa lạ với làng bóng đá Đông Nam Á khi từng dẫn dắt đội tuyển Philippines rồi CLB Đồng Tâm Long An của Việt Nam.

Năm 2011, nhà cầm quân người Scotland này sang làm việc tại CLB Mitra Kukar (Indonesia) và đội bóng ông gần nhất trước khi nhận lời PSSI cũng là một đội bóng Indonesia, đó là Bhayangkara FC.

"Sau những trao đổi về việc tìm ra ứng cử viên sáng giá nhất, chúng tôi xin thông báo rằng ông Simon McMenemy sẽ chính thức làm việc cùng đội tuyển Indonesia", Phó chủ tịch PSSI, ông Joko Driyono thông báo trong một cuộc họp tại thủ đô Jakarta, Indonesia.

Trước khi bổ nhiệm vị chiến lược gia 41 tuổi, PSSI từng nhắm đến HLV Stefano Teco Cugurra - người vừa đưa CLB Persija Jakara đến với chức vô địch quốc nội mùa giải 2018 này. Tuy nhiên, LĐBĐ Indonesia lại thay đổi quyết định, bởi HLV McMenemy đã có kinh nghiệm dẫn dắt đội tuyển Philippines tại AFF Cup 2010.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc PSSI bổ nhiệm HLV Simon McMenemy có thể coi là bước lùi cho bóng đá Indonesia. Nên nhớ rằng, trước thời điểm AFF Cup 2018 khỏi tranh, HLV của họ là ông Luis Milla, một người từng dẫn dắt đội U23 Tây Ban Nha. Rõ ràng, từ việc đặt tham vọng vào tốp châu Á, PSSI đã có phần thực tế hơn khi “Tim Garuda” còn chưa thể vươn mình ra khỏi Đông Nam Á.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.