Tuyển Chile tố Brazil dùng trực thăng 'do thám'

HLV Jorge Sampaoli (trái) rất tức giận khi nhiều khả năng Brazil đã "đọc vị" được những tính toán chiến thuật trước trận chiến sống còn.
HLV Jorge Sampaoli (trái) rất tức giận khi nhiều khả năng Brazil đã "đọc vị" được những tính toán chiến thuật trước trận chiến sống còn.
Chile nghi ngờ đội chủ nhà Brazil đã 'chơi chiêu' khi cử một chiếc trực thăng được sử dụng bởi đài truyền hình Globo, liên tục quần thảo phía trên buổi tập quan trọng của họ.

Báo cáo của tuyển Chile cho biết họ đã phải hoãn lại buổi tập chiến thuật quan trọng vào ngày 27.6 sau khi một chiếc trực thăng của hãng truyền hình Globo (Brazil) liên tục bay qua bay lại phía trên đầu.

HLV Jorge Sampaoli đã tỏ ra rất tức giận bởi đấy là thời điểm ông rèn cho các học trò những bài tập đặc biệt chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 2 World Cup gặp đội chủ nhà Brazil.

Ngay lập tức phía Chile đưa ra thông báo chính thức phản đối: “Hôm nay, buổi tập của Chile đã phải dừng chỉ sau vài phút bởi vì một chiếc trực thăng cứ bay phía trên sân tập”.

Tại vòng bảng World Cup 2014, Chile là một trong những cái tên đáng chú ý nhất khi đã tiễn nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha về nhà sớm bằng lối đá tấn công rực lửa đẹp mắt.

Với vị trì nhì bảng B, Chile sẽ gặp Brazil ở vòng 16 đội vào 23 giờ ngày 28.6 tới tại Belo Horizonte. Không biết có phải e dè bởi phong độ chói sáng của Chile hay không mà phía Brazil đã có những hành động rất dễ bị liên tưởng đến những tiểu xảo nhằm quấy nhiễu và thăm dò đối thủ.

HLV Sampaoli cũng bày tỏ quan ngại những hành động của hãng truyền hình Brazil là có chủ đích, nhằm cố gắng tìm hiểu những bí mật chiến thuật của Chile trước trận đại chiến với đội chủ nhà.

Hậu vệ Mauricio Isla phát biểu: “Người lo lắng nhất về chiếc trực thăng là huấn luyện viên của chúng tôi. Đấy là thời điểm ông đang chỉ đạo những chiến thuật. Ông ấy không muốn đối thủ của chúng tôi biết được chiến thuật mà Chile sẽ chơi ở trận sắp tới.

Chúng tôi đã cố gắng lấy bóng sút rơi chiếc trực thăng đó, nhưng tiếc là không thành công”, cầu thủ đang đá cho Juventus cười lớn trước báo chí.

Liên đoàn bóng đá Chile cũng đã yêu cầu công ty sở hữu chiếc trực thăng phải giải thích. Được biết Globo là đơn vị truyền hình sở hữu bản quyền World Cup tại Brazil. 

Cũng theo tin từ tuyển Chile, đội đã tập luyện lại bình thường sau khi chiếc trực thăng "gián điệp" đi khỏi. Cũng vì nguyên nhân này, buổi họp thông tin mỗi ngày của đội với báo chí bị chậm mất một giờ.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG