Tướng Trung Quốc kêu gọi phát triển năng lực chiến tranh lai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một vị tướng cấp cao của Trung Quốc vừa kêu gọi tích hợp năng lực mới, như trí tuệ nhân tạo, vào các chiến thuật chiến tranh thông thường trong kịch bản đối đầu với phương Tây.
Tướng Trung Quốc kêu gọi phát triển năng lực chiến tranh lai ảnh 1

Một màn hình chiếu hình ảnh các phương tiện quân sự thuộc Bộ tư lệnh Chiến khu Đông Bộ tham gia cuộc tập trận gần đảo Đài Loan, tháng 4/2023. (Ảnh: Reuters)

Kiểu chiến tranh lai nổi lên trong xung đột Nga - Ukraine, trong đó kết hợp “chiến tranh chính trị, chiến tranh tài chính, chiến tranh công nghệ, chiến tranh mạng, và chiến tranh nhận thức”, tướng Wang Haijiang, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến khu Tây Bộ thuộc quân đội Trung Quốc, viết trong bài đăng trên trang bìa của báo Study Times, số ra ngày 15/5.

“Hiện tại và trong tương lai, các cuộc xung đột và hỗn loạn quy mô địa phương sẽ diễn ra thường xuyên, các vấn đề toàn cầu ngày càng gay gắt, và thế giới bước vào giai đoạn mới của những hỗn loạn và thay đổi”, ông Wang viết.

Theo vị tướng này, “nhiều sự kiện ‘thiên nga đen’ và ‘tê giác xám’ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nhất là với những mối đe dọa bao vây, kiềm tỏa, phân tách, đàn áp và đe dọa quân sự từ một số nước phương Tây”.

Dù đã đổ hàng trăm tỷ đô la cho chi tiêu quốc phòng, các lực lượng vũ trang Trung Quốc được đánh giá là chưa có nhiều kinh nghiệm chiến tranh thực tế.

Ông Wang cho rằng, Trung Quốc cần có khả năng chiến thắng để duy trì an ninh quốc gia.

Năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội Trung Quốc trong chiến tranh giả định trở thành trọng tâm của nước này trong những tháng gần đây, với những chiến dịch tập trận rầm rộ xung quanh đảo Đài Loan của nước này. Căng thẳng ở khu vực này đặt Trung Quốc vào nguy cơ xung đột với Mỹ.

Washington duy trì chính sách “mơ hồ chiến lược” trong vấn đề có can thiệp quân sự nếu Đài Loan (Trung Quốc) bị đại lục tấn công hay không, nhưng có nghĩa vụ theo luật định phải cung cấp cho hòn đảo phương tiện phòng vệ cần thiết.

Ông Wang cho biết, Trung Quốc sẽ tạo nên những lợi thế quân sự mới bằng cách phát triển năng lực trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, mạng lưới thông tin, hàng không và vũ trụ.

Trước đó, trong một bài viết đăng hồi tháng 1/2023, tờ nhật báo của quân đội Trung Quốc nói đến những lỗ hổng quân sự của Nga, trong đó cho rằng phải nâng cao năng lực "nắm bắt tình hình" chiến trường.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.