Đài Loan (Trung Quốc) mua 400 ‘sát thủ diệt hạm’ Harpoon từ Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đài Loan (Trung Quốc) sẽ mua 400 tên lửa diệt hạm Harpoon của Mỹ, Bloomberg đưa tin ngày 17/4.
Đài Loan (Trung Quốc) mua 400 ‘sát thủ diệt hạm’ Harpoon từ Mỹ ảnh 1

Các tên lửa Harpoon tại căn cứ không quân của Đài Loan (Trung Quốc), tháng 8/2022. (Ảnh: AP)

Ngày 17/4, Lầu Năm Góc thông báo sẽ thực hiện hợp đồng bán 400 tên lửa chống hạm trị giá 1,17 tỷ USD nhưng không nêu tên bên mua, cho biết hợp đồng sẽ được thực hiện vào tháng 3/2029. Bloomberg dẫn nguồn tin nói rằng Đài Bắc là khách hàng của hợp đồng này.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận trực tiếp về thỏa thuận, nhưng khẳng định: “Mỹ cung cấp các thiết bị và dịch vụ cần thiết để giúp Đài Loan (Trung Quốc) duy trì năng lực phòng thủ cần thiết”.

Năm 2020, Đài Bắc cho biết họ sẽ mua các tên lửa diệt hạm Harpoon do hãng Boeing chế tạo để thực hiện chương trình hiện đại hóa năng lực phòng thủ.

Khi được hỏi về thông tin này, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) Sun Li-fang nói rằng chính quyền đã thông báo về kế hoạch mua từ trước, và tin rằng thỏa thuận sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Hợp đồng với Boeing đánh dấu lần đầu tiên Đài Bắc sẽ tiếp nhận phiên bản tên lửa di động phóng từ trên bộ.

Trong tháng này, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy khi gặp nhà lãnh đạo Thái Anh Văn tại California đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh chuyển giao vũ khí cho Đài Bắc, khi tình hình xung quanh hòn đảo này ngày càng tăng nhiệt.

Sau cuộc gặp này, ông Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban Hạ viện về Trung Quốc, nói rằng ông sẽ tìm cách để các tên lửa Harpoon được bàn giao cho Đài Bắc trước Ả-rập Xê-út.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG