TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ
TPO - Phóng viên Hoàng Anh có mặt tại cuộc họp khẩn cấp ở Đồ Sơn lúc 23h đêm 10/11 cho biết, bão số 14 đang áp sát và rất gần bờ biển Hải Phòng, dự kiến 1h đến 3h sáng 11/11 sẽ đổ bộ.
TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 1

Nhấn Ctrl + F5 để tiếp tục cập nhật...

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 2 1h05:

Phóng viên Hoàng Anh cho biết, theo cập nhật từ Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đến 20h ngày 10/11, đã có 13 chết, 67 người bị thương, thương vong chủ yếu do ngã khi chằng chống nhà cửa, gia cố mái, cắt tỉa cây cối.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 3
Một số tuyến đường ở nội thành Hải Phòng vẫn có điện để đảm bao giao thông. Ảnh: Hoàng Anh
Một số tuyến đường ở nội thành Hải Phòng lúc 00h55 sáng 11/11 vẫn có điện để đảm bao giao thông. Ảnh: Hoàng Anh.
TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 5 00h40:

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đảo Hòn Ngư, các huyện đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cát Hải) có gió mạnh cấp 8 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14. Ở các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ từ Ninh Bình đến Quảng Ninh có gió mạnh cấp 7 – 8, vùng gần tâm bão cấp 9 – 11, giật cấp 12 – 13. Bản tin lúc 22h45 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 14 tại huyện Vân Đồn. Ảnh: Báo Quảng Ninh.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 14 tại huyện Vân Đồn. Ảnh: Báo Quảng Ninh.
 

Ở khu vực Bắc Trung Bộ và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng đồng bằng ven biển và khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Khu vực ven biển các đảo từ Ninh Bình – Quảng Ninh cần đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 3.5 – 4.5m. Sóng biển 2.0 – 4.0m, vùng gần tâm bão có thể tới 6m.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 7 12h37:

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, ven biển Bắc Bộ đã có gió giật mạnh cấp 7 – 9, trên các trạm đảo đã có gió giật mạnh cấp 11 - 13. Ở các tỉnh Bắc Bộ mưa đang tăng dần, một số nơi đã có mưa to như Bạch Long Vĩ 127mm...

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, hồi 22 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh – Nam Định khoảng 150km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km, đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc của Bắc Bộ và yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10 giờ ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Mưa to, gió lớn tại Đồ Sơn, Hải Phòng lúc 0h05 ngày 11/11. Ảnh: Hoàng Anh
Mưa to, gió lớn tại Đồ Sơn, Hải Phòng lúc 0h05 ngày 11/11. Ảnh: Hoàng Anh.
TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 9 00h26:

Bão đã gây mưa lớn, gió giật tung mái nhà ở Thái Bình và làm đổ cây ở Hải Phòng...

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 10 00h13:

Huyện đảo Cô Tô có gió mạnh trên cấp 10, nhiều cột sóng lớn. Tại nhiều tuyến đường, hàng chục cây đổ gãy. Đảo Bạch Long Vỹ mưa xối xả.

Ông Nguyễn Khắc Hạnh, Phó bí thư Đảng ủy phường Ngọc Xuyên, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng, cho biết, từ khoảng 19h30 gió bắt đầu mạnh kèm theo mưa. Các con đường đã bắt đầu ngập nhẹ. Khoảng 200 hộ dân của phường đã được di chuyển đến nơi an toàn, được lực lượng quân đội cung cấp chăn màn để ngủ.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 1123h33:

Tại Thái Bình, hiện nay ở bến cá cửa Lân gió giật mạnh cấp 10-11, mưa nặng hạt và liên tục.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 12 23h17:

Phóng viên Hoàng Anh có mặt tại cuộc họp khẩn cấp của đoàn công tác do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dẫn đầu với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão thành phố Hải Phòng tại Đồ Sơn lúc 23h đêm 10/11 cho biết, bão đang áp sát và rất gần bờ biển Hải Phòng, dự kiến 1h đến 3h sáng 11/11 sẽ đổ bộ.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 13 22h55:

Tại TP Hải Phòng mưa rất to, gió lớn. Toàn bộ khu vực nội thành đã cắt điện nên đường phố cũng tối đen, không một bóng người qua lại.

Khu vực ngoại thành Hải Phòng lúc 22h30 tối 10/11. Ảnh: Hoàng Anh
Khu vực ngoại thành Hải Phòng lúc 22h30 tối 10/11. Ảnh: Hoàng Anh.
TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 1522h37:

Lúc này, tại địa bàn xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải, Thái Bình có mưa to, gió lớn. Người dân đều ở trong nhà, còn bên ngoài gió rít liên hồi. Cả khu vực chìm trong bóng tối do mất điện, không một bóng người qua lại. Mưa lớn tạo nên những vệt xoáy trắng xóa trên mặt đường dọc tuyến đê biển Nam Thịnh.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 1622h28:

Tại Đồ Sơn (Hải Phòng), gió đang giật cấp 8, cấp 9, mưa đang rất lớn. Đại tá Nguyễn Văn Nam cho biết: “Đến giờ phút này, cơn bão số 14 đã tiến thẳng vào Bắc bộ, không còn bao lâu nữa sẽ đổ bộ vào đất liền. Chúng tôi đã liên lạc với người ở Bạch Long Vĩ để cập nhật tình hình thường xuyên. Đến giờ, tất cả các phương tiện tàu thuyền đã về neo đậu an toàn, các lồng bè đã di dời an toàn. Tuy nhiên, nhiều chủ tàu ở bến neo đậu vẫn có tư tưởng bám phương tiện, gây khó khăn cho công tác di dời. Trong khoảng thời gian còn lại, chúng tôi sẽ cố gắng để di dời triệt để”.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 1722h16:

Ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Hiện nay, ở Cô Tô gió đang cấp 9-10, ở Cẩm Phả và Vân Đồn cũng vậy. Chúng tôi tập trung chỉ đạo neo đậu tàu thuyền và cơ bản di tản được người dân. Thiệt hại lớn nhất nếu bão vào là về nuôi trồng thủy hải sản. Chúng tôi đã di dời được một ít để đảm bảo thiệt hại thấp nhất”.

Hiện nay, ở huyện đảo Cô Tô gió giật mạnh và có mưa rải rác. Ông Mai Tuấn Phượng, Trưởng BCH phòng chống lụt bão huyện đảo Cô Tô, Quảng Ninh cho biết: “Tuy rằng, trên địa bàn gió đã mạnh nhưng vẫn chưa có thiệt hại nào xảy ra do công tác phòng chống đã được triển khai tốt. Các lực lượng ứng cứu trực 24/24h để đối phó với những tình huống xảy ra”.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 18 22h07:

Phóng viên Phạm Duẩn tại Hải Phòng cho biết, từ 22h mưa bắt đầu to và gió mỗi lúc thêm mạnh. Toàn bộ nội thành Hải Phòng đã cắt điện để phòng bão.

Ảnh: Hoàng Anh
Ảnh: Hoàng Anh.
TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 20 21h39:

Facebook Vũ Lương: Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định mưa bắt đầu lớn. Gió cũng đã giật từng hồi. Tất cả các nhà đã đóng chặt cửa. Có vẻ như bão đang áp sát bờ.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 21 21h22:

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 14, ven biển Bắc Bộ đã có gió giật mạnh cấp 6 – 7, ở đảo Bạch Long Vĩ ( Hải Phòng) có gió giật mạnh cấp 12, Bãi Cháy (Quảng Ninh), Văn Lý (Nam Định) giật cấp 8, Cô Tô có gió giật mạnh cấp 9. Ở các tỉnh Bắc Bộ mưa đang tăng dần, một số nơi đã có mưa to như Bạch Long Vĩ 58mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 37mm...

Hồi 20 giờ ngày 10/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa – Quảng Ninh khoảng 190km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương lúc 20h30 tối 10/11, dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km, đi vào đất liền các tỉnh phía Đông Bắc của Bắc Bộ và yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 07 giờ ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 22 21h05:

Việt Nam đã quyết định trước mắt viện trợ khẩn cấp trị giá 100.000 USD cho người dân Philippines bị nạn và tiếp tục xem xét các biện pháp nhằm giúp đỡ thiết thực trong phạm vi khả năng của mình. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 23 20h45:

Phóng viên Minh Đức cho biết, tối 10/11, toàn bộ 600 cảnh sát giao thông tại Hà Nội đã tham gia chống bão số 14. Lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn quản lý tập trung tại các điểm có nguy cơ xảy ra ngập úng trong mùa mưa bão năm 2013.

Cảnh sát Hà Nội phân luồng giao thông đêm 10/11. Ảnh: Như Ý
Cảnh sát Hà Nội phân luồng giao thông đêm 10/11. Ảnh: Như Ý .

Lúc 20h45, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội đã có mặt trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để kiểm tra các chốt CSGT tại đây, chỉ đạo tổ chức phân luồng giao thông. Lúc này, Hà Nội đang có mưa nặng hạt, lưu lượng giao thông đông đúc.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 25
Ảnh: Như Ý

Theo Đại tá Đào Vịnh Thắng, lực lượng CSGT còn tham gia gọi loa, tuyên truyền người dân khẩn trương phòng chống bão 14, hạn chế tham gia giao thông ở các điểm có nguy cơ xảy ra ngập úng.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 26
TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 27 20h30:

Chiều tối nay, đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống cơn bão số 14 tại TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ.

Theo Báo Quảng Ninh, trước những diễn biến khó lường của cơn bão, ngay trong chiều nay, huyện Hoành Bồ đã tiếp tục tiến hành cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo một số xã trọng yếu nguy cơ về sạt lở trên địa bàn để đôn đốc thực hiện công tác phòng chống lụt bão; đề phòng các nguy cơ sạt lở và khẩn trương di dời các hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 28 20h15:

Chị Nguyễn Thị Lan ở xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, Ninh Bình cho biết gia đình chị cấy lúa cao sản và phải gặt chạy bão trong đêm qua và đêm nay. Hàng chục hộ gia đình khác trồng lúa dài ngày cũng phải gặt lúa chạy bão trong hai đêm liên tiếp.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 29 19h45:

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, vùng trọng tâm mà bão đổ bộ khả năng cao là ba tỉnh Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh.

Thời gian đổ bộ, nếu sớm là 22h tối nay (10/11), muộn thì 3 – 4 giờ sáng mai (11/11).

Ông Bùi Minh Tăng cho hay, chiều và tối nay, bão số 14 tiếp tục di chuyển và di chuyển nhanh dần theo hướng giữa tây bắc và bắc tây bắc. Tốc độ khoảng 30km/h, có khi lên 35km/h, tiến vào bờ biển Bắc Bộ. Bão sẽ đi vào đâu đó ở Hải Phòng, sau đó luồn qua TP Hải Phòng, đi vào ngã ba các tỉnh Bắc Giang – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Tiếp đó bão đổi hướng lên phía Bắc, đi qua Quảng Ninh và sang bên kia biên giới. Qua quá trình di chuyển vào bờ, bão sẽ giảm cấp, còn cấp 10, đầu cấp 11 và có thể giật cấp 12, có những nơi giật cấp 13

Toàn bộ tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Quảng Ninh có gió mạnh từ cấp 7 – 8 trở lên. Riêng vùng tâm bão đi vào có thể có những điểm gió mạnh cấp 9 - 10 giật trên cấp 12, có thể có những điểm giật trên cấp 12. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 30 19h15

Theo Báo Thái Bình, tỉnh đoàn Thái Bình đã thành lập 286 đội thanh niên xung kích phòng chống lụt bão cấp cơ sở, mỗi đội từ 10- 15 đội viên.

Đội Thanh niên xung kích được trang bị phương án hành động, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể trong thời gian trước, trong và sau khi xảy ra bão, lũ sẵn sàng phòng chống bão khi có tình huống khẩn cấp.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Tân Sơn Diêm Điền Thái Thụy (Thái Bình)
Lực lượng Bộ đội Biên phòng hướng dẫn tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Tân Sơn Diêm Điền Thái Thụy (Thái Bình).
TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 32 18h59:

Chiều 10/11, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các địa phương gồm: TP. Hạ Long, huyện Vân Đồn và thị xã Quảng Yên chủ động sơ tán khoảng 1.000 người dân đang ở trên các lồng bè ở trên Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long và người dân sống ở khu vực gần đê biển có nguy cơ vỡ cao đến nơi ở an toàn. Việc sơ tán dân sẽ phải kết thúc trước 18 giờ ngày 10/11, báo Quân đội nhân dân cho biết.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 33 18h38:

Phóng viên Phạm Duẩn cho biết, 15 giờ ngày 10/11, Hải Phòng đã cấm biển và gần 4.500 tàu, thuyền đã neo đậu trú bão an toàn. Lực lượng và các phương tiện như xe ô tô, tàu cứu nạn đặc chủng và cả xe thiết giáp đã được điều động sẵn sàng ứng cứu, di dân.

Xe lội nước Lữ đoàn 147 cơ động phòng chống bão số 14. Ảnh: Quân đội nhân dân
Xe lội nước Lữ đoàn 147 cơ động phòng chống bão số 14. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Gần 80 nghìn người ở ven biển, khu vực nguy hiểm được đưa đến nơi an toàn khi bão đổ bộ vào Hải Phòng. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 35 18h28:

Ngày mai, bão Haiyan tiếp cận vào đất liền tại đảo Hòn Dấu (Hải Phòng) suy yếu cấp 9, cấp 10, đại diện của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương báo cáo với Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong cuộc họp vào 17h30 tại tỉnh Thanh Hóa.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo trong cuộc họp lúc 17h30 chiều 10/11 tại Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Anh
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo trong cuộc họp lúc 17h30 chiều 10/11 tại Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Anh.
TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 37 18h20:

Philippines phải hứng thêm 1 cơn bão. Họa vô đơn chí với người dân Philippines. Chuyên gia khí tượng của PAGASA (Cơ quan Khảo sát khí tượng thủy văn Philippines), ông Jori Loiz, cho biết một đám mây bão đã hình thành tại Mindanao, đảo lớn thứ hai của Philippines, theo tờ Philippine Star ngày 10/11.

Nếu đám mây này, xuất hiện tại khu vực áp suất thấp, phát triển thành áp thấp nhiệt đới, nó có thể biến thành cơn bão thứ 25 ập vào Philippines trong năm 2013, và sẽ được đặt tên là bão Zoraida. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 38 18h15:

Chiều 10/11, ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Xuân (huyện Nam Đàn, Nghệ An) cho biết, khoảng 7h sáng 10/11, bà Nguyễn Thị Vân (67 tuổi, trú xóm 9, xã Nam Xuân) ra vườn cây trước nhà để chặt tỉa cành để phòng chống bão Haiyan. Do trời mưa, bị trượt chân rơi xuống ao khiến bà Vân bị đuối nước. Người dân phát hiện và tìm vớt bà Vân lên rồi đốt lửa sưởi ấm cứu bà Vân, nhưng do sức yếu bà Vân đã tử vong.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 39 18h05:

Theo phóng viên Hoàng Lam tại Thanh Hóa: Sau khi có thông tin mới về hướng di chuyển của bão Haiyan xác định tâm bão không vào khu vực đất liền của tỉnh Thanh Hóa, việc sơ tán dân đã được tạm dừng. Trước đó, theo kế hoạch tổng số dân cần phải di dời lên tới 45.000 người.

Các hoạt động sinh hoạt của ngư dân đã trở lại hoạt động bình thường.
Các hoạt động sinh hoạt của ngư dân đã trở lại hoạt động bình thường..

Theo ghi nhận tại các huyện ven biển của tỉnh Thanh Hóa chỉ có mưa nhỏ, gió nhẹ. Các hoạt động sinh hoạt của người dân đã trở lại bình thường. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 41 18h00:

Phòng CSGT Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng là 600 cán bộ công an giao thông tham gia chống siêu bão số 14. Lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát trên địa bàn quản lý tập trung tại các điểm có nguy cơ xảy ra ngập úng trong mùa mưa bão năm 2013. 16 xe quân dụng đã được huy động để tham gia cứu hộ, cứu nạn trong mưa bão. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 42
TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 43 17h53:

Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội vào 16h chiều nay (10/11) đã có thông báo chính thức yêu cầu các trường trên toàn thành phố cho học sinh nghỉ học vào ngày mai (11/11).

Những ngày tiếp theo Sở sẽ có thông tin chỉ đạo trên website vào lúc 15h ngày 11/11 và thông báo trên HTV, VTV1.

Sở GD - ĐT cũng yêu cầu ngay sau khi nhận được thông báo này, các nhà trường bằng mọi biện pháp thông báo đến cha, mẹ học sinh. XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 44 17h44:

Toàn tỉnh Nam Định có 10.700 người ở 3 huyện ven biển (Hải Hậu, Giao Thủy, Nghĩa Hưng) nằm trong diện di dời đến nơi an toàn. Trong đó, riêng các chòi ngao có 800 chòi, mỗi chòi có khoảng 2 lao động. Ngoài ra, còn có 47.000 hộ tương đương 208.000 dân nằm trong những nhà xung yếu, không an toàn thuộc diện di dời. Ban chỉ huy PCLB tỉnh cũng đã xuất 100.000 bao tải để chuyển tới 3 huyện ven biển để phòng sự cố trong bão.

17h05 chiều 10/11, thành phố Thanh Hóa có mưa nhỏ và gió. Ảnh: Hoàng Anh.
17h05 chiều 10/11, thành phố Thanh Hóa có mưa nhỏ và gió. Ảnh: Hoàng Anh..
TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 46 17h15:

Phóng viên Công Khanh thông tin: Chiều 10/11, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư Bùi Minh Tăng cho biết bão Haiyan đang cách vùng biển từ Nghệ An đến Thanh Hóa khoảng 250km.

Dự kiến từ 22h tối 10/11 đến rạng sáng 11/11 bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh. Trong đó các tỉnh Hải Phòng và Thái Bình sẽ có sức gió cấp 10.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 47 17h00:

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, vào 16h ngày 10/11, tâm bão ở cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị khoảng 250km về phía Đông. Cường độ mạnh cấp 12, cấp 13. Dự báo, trong 6 giờ tới, di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km.

TƯỜNG THUẬT: Hải Phòng, Thái Bình mất điện, 1 giờ sáng bão sẽ đổ bộ ảnh 48
 
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.