Tương lai nào cho Ronaldo?

0:00 / 0:00
0:00
TP - Khi cả thế giới say mê với thành tựu của Lionel Messi, Cristiano Ronaldo lại đang rơi vào quên lãng. Tuy nhiên siêu sao 37 tuổi sẽ không để mọi chuyện kết thúc ở đây.

World Cup 2022 đã kết thúc. Các cầu thủ trở về với nhịp sống ở CLB. Cristiano Ronaldo vốn đã lạc lõng ở Qatar nay tiếp tục cô đơn hơn bao giờ hết. Những ngày qua siêu sao 37 tuổi tập một mình ở trung tâm huấn luyện Valdebebas của Real để duy trì thể lực. Sau cuộc chia tay đầy tranh cãi với MU, bến đỗ tiếp theo của Ronaldo vẫn là một bí ẩn.

Tương lai nào cho Ronaldo? ảnh 1

Ronaldo có thể gia nhập Al Nassr của Saudi Arabia. Ảnh: AS

Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, Ronaldo tuyên bố chắc nịch sẽ thi đấu ở cấp độ cao nhất đến năm 40 tuổi. Anh nói rằng cần tiếp tục bởi bóng đá là “chuyện làm ăn”. Là một người không ngừng theo đuổi đỉnh cao danh vọng, Ronaldo không muốn rời bỏ ánh đèn sân khấu sớm. Vốn không đi theo quy ước thông thường, anh dường như vẫn chối bỏ sự thật, rằng anh không còn tốt như trước, thậm chí trở thành gánh nặng của đội bóng.

Đây chính là lý do khiến các CLB quay lưng với Ronaldo suốt mùa hè. Ngoài mức lương rất cao, sự hiện diện của anh có thể phá vỡ cấu trúc đội bóng và khiến các HLV trở nên khó xử. Những gì xảy ra ở MU và Bồ Đào Nha đã chứng minh điều đó. Bây giờ, việc Ronaldo và đại diện Jorge Mendes chào mời khắp nơi trở thành trò cười khắp châu Âu.

Theo tờ Mirror, Ronaldo đã đáp xuống thủ đô Riyadh của đất nước Trung Đông vào đêm thứ Tư. Thông tin này chưa được xác thực. Trong trường hợp là sự thật, nó như một sự đầu hàng của Ronaldo. Anh chính thức từ bỏ sự hào nhoáng của châu Âu cũng như tham vọng cạnh tranh với Messi. Một thời huy hoàng đã qua và “bóng đá giờ chỉ là chuyện làm ăn”.

Tuy nhiên ở Trung Đông, có một đội lại rất nghiêm túc. Al Nassr ở Saudi Arabia đã theo đuổi Ronaldo từ mùa hè với mức lương hậu hĩnh, bây giờ tiếp tục chìa tay ra với siêu sao thất sủng. Theo tờ AS, đại diện của Al Nassr đã làm việc với phía Ronaldo và đạt được thỏa thuận cuối cùng. Mức lương không đến mức 200 triệu euro như đồn đoán song cũng rất cao.

Saudi Arabia đang cố gắng biến mình thành trung tâm thể thao thế giới khi đã chi hàng tỷ euro để đăng cai rất nhiều sự kiện thể thao lớn. Quốc gia này cũng đang vận động để trở thành chủ nhà của World Cup 2030. Vì vậy, họ không cần Ronaldo để tạo nên một đội bóng tốt, mà nhờ tên tuổi của anh để mở rộng ảnh hưởng cũng như gia tăng uy tín của Saudi Arabia.

MỚI - NÓNG