HLV tuyển Bồ Đào Nha ám chỉ mất việc vì Ronaldo?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Fernando Santos đã chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau thất bại ở tứ kết World Cup 2022. Người hâm mộ đồn đoán việc HLV Santos có liên quan đến mối bất đồng với Ronaldo, nhất là sau những chia sẻ của nhà cầm quân 68 tuổi.
HLV tuyển Bồ Đào Nha ám chỉ mất việc vì Ronaldo? ảnh 1

Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) xác nhận đã chia tay HLV Fernando Santos. Đội tuyển Bồ Đào Nha thi đấu ấn tượng ở vòng 1/8 World Cup 2022 với chiến thắng 6-1 trước Thụy Sĩ. Tuy nhiên, họ lại bất ngờ để thua 'ngựa ô' Morocco và dừng chân từ tứ kết.

Xuyên suốt giải đấu, vấn đề thu hút sự quan tâm của người hâm mộ chính là mối quan hệ giữa HLV Santos và Cristiano Ronaldo. Chiến lược gia 68 tuổi không điền tên cựu tiền đạo MU vào danh sách xuất phát trong 2 trận đấu ở vòng knock-out. Người thân của siêu sao 37 tuổi cũng đã lên tiếng chỉ trích HLV Santos vì quyết định này.

Trong lời phát biểu chia tay, HLV Santos đã bóng gió đề cập đến những quyết định nhân sự của mình: "Khi dẫn dắt một đội bóng, tôi phải đưa ra một số quyết định khó khăn. Và không phải ai cũng vui lòng với sự lựa chọn của tôi. Nhưng sự lựa chọn đội hình của tôi luôn hướng đến điều tốt nhất cho đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Tôi cảm ơn các đồng nghiệp, các HLV giải quốc nội đã cống hiến cầu thủ cho tuyển quốc gia".

Nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha đã viết những lời tri ân gửi đến người thầy Santos, trong đó có những ngôi sao như Pepe, Bruno Fernandes và Felix. Ronaldo vẫn chưa có động thái gì, làm dấy lên những tin đồn hai thầy trò bất hoà.

Thời điểm hiện tại, Ronaldo vẫn đang thất nghiệp sau khi chia tay MU. CR7 liên tục trở thành tâm điểm báo chí trong những năm tháng cuối sự nghiệp vì những phát ngôn gây tranh cãi và thái độ thiếu chuyên nghiệp.

Jose Mourinho nổi lên như ứng cử viên hàng đầu thay thế HLV Santos. Theo nguồn tin của A Bola, FPF sẽ liên hệ mời Mourinho về thay Santos trong thời gian tới. Bồ Đào Nha thậm chí sẵn sàng chờ đợi “Người đặc biệt” hoàn thành mùa giải 2022/2023 với Roma trước khi chiêu mộ ông.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.