HLV Bồ Đào Nha: Tôi không hối hận khi loại Ronaldo, đừng chờ tôi từ chức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV tuyển Bồ Đào Nha, Fernando Santos tuyên bố ông không hề hối hận khi đẩy Cristiano Ronaldo lên ghế dự bị, đồng thời khẳng định ông sẽ không từ chức bất chấp làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ.
HLV Bồ Đào Nha: Tôi không hối hận khi loại Ronaldo, đừng chờ tôi từ chức ảnh 1

Santos bị chỉ trích vì loại Ronaldo khỏi đội hình xuất phát

Tối qua, giấc mơ vô địch World Cup 2022 của tuyển Bồ Đào Nha chính thức kết thúc sau trận thua sốc 0-1 trước tuyển Morocco. Cho dù được đánh giá cao hơn, nhưng Seleccao hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của đội bóng châu Phi.

Đây là trận thứ hai liên tiếp HLV Fernando Santos đẩy Cristiano Ronaldo lên ghế dự bị để sử dụng tài năng trẻ Goncalo Ramos. Trước đó, ông đã thành công rực rỡ khi Goncalo Ramos lập hat-trick giúp Bồ Đào Nha đại thắng Thụy Sĩ với tỷ số 6-1 ở vòng 1/8. Tuy nhiên, Ramos không thể hiện được gì ở trận này và Santos buộc phải đưa Ronaldo vào sân từ phút 51.

Chia sẻ sau thất bại, HLV Fernando Santos cho biết ông không có gì phải hối hận về các quyết định của mình. Chiến lược gia 68 tuổi này khẳng định: “Tôi nghĩ đây là một đội bóng đã chơi rất hay trước Thụy Sĩ và rất bình thường khi tiếp tục với họ. Cristiano Ronaldo là một cầu thủ tuyệt vời, cậu ấy đã vào sân khi chúng tôi nghĩ rằng điều đó là cần thiết, vì vậy tôi không có gì phải hối tiếc”.

“Nếu mọi người muốn tìm ra những người buồn nhất sau trận thua này thì đó là Cristiano Ronaldo và tôi. Tất nhiên chúng tôi rất buồn, nhưng đó là một phần công việc của HLV và cầu thủ”.

Bên cạnh đó, HLV Fernando Santos tuyên bố ông sẽ không từ chức bất chấp sự phản đối của giới mộ điệu. HLV người Bồ Đào Nha nói thêm: “Bây giờ không phải lúc nói về tương lai của tôi. Như thường lệ, chúng tôi sẽ trở về Lisbon và khi đó, tôi sẽ nói chuyện với chủ tịch liên đoàn để tìm hiểu điều gì tốt nhất cho tuyển Bồ Đào Nha”.

“Tôi sẽ nộp đơn từ chức? Không, không bao giờ có chuyện đó. Từ chức không có trong từ điển của tôi. Mọi chuyện sẽ được quyết định sau cuộc họp giữa tôi và ngài chủ tịch. Tôi đã dẫn dắt tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2014 và tôi luôn cởi mở về vị trí của mình”.

Hợp đồng giữa HLV Fernando Santos và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha kéo dài đến hết EURO 2024. Điều đó có nghĩa nếu không bị sa thải, HLV 68 tuổi này sẽ tiếp tục dẫn dắt Seleccao thêm gần 2 năm nữa.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.