Ronaldo tiếp tục ngồi dự bị sau tin đồn dọa bỏ tuyển Bồ Đào Nha

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cristiano Ronaldo tiếp tục phải ngồi dự bị ở World Cup 2022 khi tuyển Bồ Đào Nha gặp tuyển Morocco ở vòng tứ kết.
Ronaldo tiếp tục ngồi dự bị sau tin đồn dọa bỏ tuyển Bồ Đào Nha ảnh 1

Ronaldo phải ngồi dự bị trận thứ 2 liên tiếp

Tuần qua, Cristiano Ronaldo chiếm trọn sự chú ý của giới mộ điệu sau tin đồn mâu thuẫn với HLV Fernando Santos và dọa bỏ tuyển Bồ Đào Nha giữa World Cup. Tất cả bắt đầu từ việc Ronaldo bị đẩy lên ghế dự bị trong trận đấu với tuyển Thụy Sĩ ở vòng 1/8. Trước đó, tiền đạo 37 tuổi này bị đồn đoán có phản ứng thiếu tôn trọng với HLV Santos sau khi bị thay ra sớm ở trận thua Hàn Quốc.

Trong cuộc họp báo mới nhất, HLV Santos đã tiết lộ chi tiết cuộc thảo luận giữa ông và Ronaldo. HLV kỳ cựu này cho biết ông đã trực tiếp giải thích cho Ronaldo lý do tại sao ông lại loại anh khỏi đội hình xuất phát. Ronaldo dù không vui, nhưng chấp nhận quyết định này. HLV Santos nhấn mạnh CR7 không “dọa bỏ tuyển” như truyền thông đồn đoán.

Trong khi đó, Ronaldo cũng liên tục đăng đàn nhấn mạnh sự đoàn kết của tuyển Bồ Đào Nha. Cho dù không trực tiếp bác bỏ các tin đồn liên quan, nhưng tiền đạo này thể hiện tình cảm mãnh liệt với đội tuyển cũng như với cả quốc gia.

Những tưởng các câu chuyện trên sẽ mở ra cơ hội cho Ronaldo trở lại đội hình chính trước Morocco thì điều đó không xảy ra. HLV Santos một lần nữa đẩy Ronaldo lên ghế dự bị để sử dụng tài năng trẻ Goncalo Ramos ngay từ đầu. Hỗ trợ anh tiếp tục là Joao Felix và Bernardo Silva.

Đây là lần đầu tiên kể từ sau EURO 2004, Ronaldo phải ngồi dự bị 2 trận liên tiếp ở các trận đấu chính thức của Bồ Đào Nha. Đây có thể xem là dấu hiệu cho thấy thời đại của Ronaldo ở Seleccao đang đi đến hồi kết.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.