HLV Bồ Đào Nha nói gì sau trận thua sốc tuyển Morocco?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HLV Fernando Santos tin tưởng tuyển Bồ Đào Nha đủ khả năng vào chung kết World Cup 2022 cho dù thua sốc tuyển Morocco ở vòng tứ kết.
HLV Bồ Đào Nha nói gì sau trận thua sốc tuyển Morocco? ảnh 1

HLV Fernando Santos tin tưởng vào sức mạnh của tuyển Bồ Đào Nha dù bị loại

Cho dù được đánh giá cao hơn về mọi mặt, nhưng tuyển Bồ Đào Nha vẫn thua tuyển Morocco 0-1 trong trận tứ kết World Cup 2022 tối qua. Seleccao để Youssef En-Nesyri đánh đầu tung lưới ở phút 42 sau sai lầm của Diogo Costa và không thể ngược dòng.

Ở trận đấu này, HLV Fernando Santos giữ 10/11 cầu thủ trong đội hình xuất phát so với trận đại thắng tuyển Thụy Sĩ ở vòng 1/8. Gonçalo Ramos tiếp tục đá chính trong khi Ronaldo phải ngồi dự bị. Tuy nhiên, hàng công của Bồ Đào Nha không còn sắc bén như trước. Ngay cả khi Ronaldo vào sân từ phút 50, mọi chuyện cũng không thay đổi.

Sau thất bại, HLV Fernando Santos tiết lộ tuyển Bồ Đào Nha đã cố gắng thay đổi sau giờ nghỉ giải lao nhưng không thành công. Ông cho biết: “Chúng tôi vô cùng thất vọng với kết quả này. Các cầu thủ vốn rất tự tin, tràn đầy năng lượng, nhưng chúng tôi không biến điều đó thành bàn thắng”.

“Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều phương án tấn công, với các cầu thủ sáng tạo ở giữa sân để tạo cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Sau cùng, chúng tôi thủng lưới ở cuối hiệp 1 vì một sai lầm. Trong giờ nghỉ giải lao, tôi và các cầu thủ đã thảo luận rất kỹ. Chúng tôi phải dâng cao và tạo ra áp lực lớn hơn, đưa bóng vào vòng cấm của Morocco nhanh hơn. Chúng tôi lẽ ra phải làm tốt hơn những gì đã xảy ra. Hiện tại, cả đội đang rất buồn”.

“Thế hệ này không kết thúc ở đây và sẽ có cơ hội làm những điều tốt đẹp cho bóng đá Bồ Đào Nha. Cho dù thua trận, nhưng các cầu thủ đã cho thấy phẩm chất của họ. Với những gì chúng tôi đã thể hiện từ đầu giải, bao gồm cả hiệp 2 trận đấu này, tôi nghĩ chúng tôi đủ khả năng vào chung kết và vô địch”.

MỚI - NÓNG