Tướng Chung: “Xử lý nghiêm vụ Đỗ Đăng Dư nếu có vi phạm”

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trao đổi với phóng viên sáng 22/10. Ảnh DN.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trao đổi với phóng viên sáng 22/10. Ảnh DN.
TPO - “Trong quá trình điều tra chúng tôi sẽ xem xét, làm rõ trách nhiệm đối với cán bộ quản giáo. Nếu có vi phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao đổi với phóng viên bên lề buổi họp tổ tại Quốc hội sáng nay, 22/10.

Khẳng định, Công an TP đã có thông báo rất rõ ràng về vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chỉ ra 5 điểm xoay quanh vụ việc Đỗ Đăng Dư.

Tướng Chung cho biết, liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng Dư, quá trình bắt giữ, Công an huyện Chương Mỹ đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật trong quá trình điều tra và đang trong quá trình củng cố tài liệu hồ sơ để kết luận, chuyển sang Viện kiểm sát truy tố trước pháp luật về hành vi trộm cắp tài sản.

Trong quá trình giam giữ, Dư là vị thành niên phạm tội, nên đã đưa vào buồng tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định.

Sau khi nắm bắt được thông tin liên quan đến Dư bị các đối tượng cùng buồng đánh, Tướng Chung cho biết, Công an TP đã chỉ đạo trại tạm giam số 3 phối hợp chặt chẽ với gia đình, bệnh viện tổ chức cứu chữa. Tuy nhiên “rất đáng tiếc nạn nhân đã không qua khỏi”, tướng Chung nói.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP đã chỉ đạo cơ quan điều tra vào cuộc, phối hợp với Viện kiểm sát, tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, tiến hành khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và đã đưa các đối tượng cùng buồng đi vào trại giam số 1 để khẩn trương điều tra, sớm kết luận.

“Trong quá trình điều tra, chúng tôi sẽ xem xét làm rõ trách nhiệm đối với cán bộ quản giáo. Nếu có vi phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo pháp luật”, giám đốc CA TP Hà Nội khẳng định.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.