Tuổi trẻ Quảng Ninh hoài bão, đam mê cống hiến

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/3, tại TP Hạ Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy chủ trì Hội nghị giao lưu, đối thoại với thanh niên nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2024). Hội nghị có sự tham gia của trên 5.000 thanh niên tiêu biểu trong toàn tỉnh, được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Với chủ đề “Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số toàn diện, phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”, hội nghị giao lưu, đối thoại đã tập trung trao đổi các nội dung liên quan đến vai trò của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số toàn diện gắn với khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế số; thanh niên trong vấn đề xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh.

Tuổi trẻ Quảng Ninh hoài bão, đam mê cống hiến ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy trò chuyện với thanh niên bên lề hội nghị.

Đã có 12 câu hỏi chất lượng được thanh niên, doanh nghiệp trong tỉnh trao đổi, trên quan điểm thẳng thắn, cởi mở, nhanh, gọn, trúng, đúng, rõ ràng đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, hoạt động trao đổi diễn ra sôi nổi, đem lại cái nhìn rõ ràng, chi tiết và đa chiều về chuyển đổi số gắn với khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã giải đáp các ý kiến của thanh niên, đồng thời mong muốn các đoàn viên thanh niên phát huy tính tiên phong, trách nhiệm, đi thẳng vào thực trạng, giải pháp và quyết tâm khắc phục những hạn chế tồn tại, nhằm đóng góp sức lực và trí tuệ xây dựng quê hương.

Tuổi trẻ Quảng Ninh hoài bão, đam mê cống hiến ảnh 2
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Để tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương kịp thời có những giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành của chính quyền, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; cần xây dựng cẩm nang số về các cơ chế chính sách đoàn viên, thanh niên quan tâm; thành lập sàn giao dịch khởi nghiệp, quỹ khởi nghiệp, có giải pháp tạo môi trường, cơ chế để khuyến khích thanh niên khởi nghiệp trên mọi lĩnh vực.

Chú trọng đến chuyển đổi số, phát triển văn hóa, tạo ra những sản phẩm mới, giá trị mới phù hợp với luật pháp và truyền thống văn hóa dân tộc, góp phần thực chất để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên quan tâm đến thanh niên và tổ chức đoàn thanh niên các cấp, các nội dung, kiến nghị từ thanh niên; thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuổi trẻ Quảng Ninh hoài bão, đam mê cống hiến ảnh 3
Em Nguyễn Hà Linh, Lớp 12, Trường THPT Chuyên Hạ Long bày tỏ nguyện vọng và đưa ra những vấn đề đối thoại với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Cao Tường Huy tin tưởng, thanh niên Quảng Ninh sẽ có hoài bão, đam mê cống hiến, thể hiện tinh thần và ý thức nghiêm túc, là lực lượng nòng cốt thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mỗi đoàn viên, thanh niên phải luôn cầu thị, học hỏi nâng cao nhận thức, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; vận dụng vốn kiến thức và năng lực bản thân, không ngừng phát huy tính sáng tạo và phát triển các giải pháp, ý tưởng trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

MỚI - NÓNG