Tuổi trẻ Nghệ An chung tay trồng hơn 10.000 cây lim xanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 10/2, tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quế Phong tổ chức trồng 10.000 cây lim xanh.
Tuổi trẻ Nghệ An chung tay trồng hơn 10.000 cây lim xanh ảnh 1

Hưởng ứng lễ phát động thi đua chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022 của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 10/2, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quế Phong tổ chức trồng 10.000 cây lim xanh tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong.

Tuổi trẻ Nghệ An chung tay trồng hơn 10.000 cây lim xanh ảnh 2

Số cây lim xanh này do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ trong chương trình “1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh”, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiên tai.

Tuổi trẻ Nghệ An chung tay trồng hơn 10.000 cây lim xanh ảnh 3

Anh Phạm Văn Toàn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An và ông Dương Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Quế Phong tiến hành trồng cây sau lễ phát động.

Tuổi trẻ Nghệ An chung tay trồng hơn 10.000 cây lim xanh ảnh 4

Thông qua chương trình, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh Nghệ An phát động phong trào “Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên trồng và chăm sóc ít nhất 1 cây xanh”. Trong ảnh, anh Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An (trái) trồng cây.

Tuổi trẻ Nghệ An chung tay trồng hơn 10.000 cây lim xanh ảnh 5
Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường sống cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; hưởng ứng các hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh tại địa phương.
Tuổi trẻ Nghệ An chung tay trồng hơn 10.000 cây lim xanh ảnh 6

Giai đoạn 2018 - 2022, các cấp bộ Đoàn ở Nghệ An đã có nhiều hoạt động trồng cây ý nghĩa với nhiều hình thức đa dạng, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Riêng trong năm 2021, tuổi trẻ Nghệ An đã trồng mới được 157.425 cây xanh.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.