Tuổi trẻ Đắk Nông vừa bầu cử, vừa hỗ trợ hậu cần hiệu quả

0:00 / 0:00
0:00
Bỏ phiếu thực hiện quyền công dân
Bỏ phiếu thực hiện quyền công dân
TPO - Vừa nhanh chóng hoàn thành tốt nghĩa vụ và quyền lợi của mình, nhiều bạn trẻ ở Đắk Nông tình nguyện tham gia công tác hậu cần phục vụ bầu cử như: Đo thân nhiệt cử tri, hướng dẫn người dân làm các thủ tục đi bầu cử…
Tuổi trẻ Đắk Nông vừa bầu cử, vừa hỗ trợ hậu cần hiệu quả ảnh 1
Anh Trương Văn Bình- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Nông tham gia bỏ phiếu bầu

Theo anh Trương Văn Bình- Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Nông, nhằm góp phần vào thành công của cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tuổi trẻ trên địa bàn vừa thực hiện tốt quyền bầu cử của công dân, vừa sẵn sàng hỗ trợ công tác hậu cần tại các khu vực bỏ phiếu.

Tuổi trẻ Đắk Nông vừa bầu cử, vừa hỗ trợ hậu cần hiệu quả ảnh 2
Tình nguyện viên đo thân nhiệt cử tri đi bầu cử

Trước đó, Tỉnh Đoàn đã tổ chức diễn đàn “Tự hào người cử tri trẻ” được phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và phát trực tiếp trên các trang facebook của Đoàn để đoàn viên, thanh niên theo dõi, tạo nên hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử.

Tuổi trẻ Đắk Nông vừa bầu cử, vừa hỗ trợ hậu cần hiệu quả ảnh 3
Giúp người dân xát khuẩn tay trước khi vào khu vực bỏ phiếu

Ngoài ra, các tổ chức đoàn còn hưởng ứng chiến dịch truyền thông “Tôi đi bầu cử” do Trung ương Đoàn phát động, làm các clip tuyên truyền cho ngày hội bằng vũ điệu trẻ trung sôi nổi, thay avatar trên mạng xã hội cùng với thông điệp hưởng ứng "tôi đi bầu cử".

Tuổi trẻ Đắk Nông vừa bầu cử, vừa hỗ trợ hậu cần hiệu quả ảnh 4
Lực lượng thanh niên luôn có mặt, sẵn sàng hỗ trợ công tác bầu cử

Bên cạnh đó, nhiều tình nguyện viên thực hiện phương châm “đi tận ngõ- gõ từng nhà” tuyên truyền nội dung bầu cử, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuổi trẻ Đắk Nông vừa bầu cử, vừa hỗ trợ hậu cần hiệu quả ảnh 5
Các tình nguyện viên sử dụng loa di động, tuyên truyền bầu cử

Nhiều bạn trẻ sử dụng loa di động, thu sẵn nội dung tuyên truyền bầu cử bằng nhiều thứ tiếng khác nhau như Việt, M'nông, Êđê, Mông…; rong ruổi mọi nẻo đường để toàn dân trên địa bàn hiểu, tham gia cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

MỚI - NÓNG