Tuổi trẻ công an tham gia hiến máu nhân đạo

Gần 300 cán bộ chiến sĩ đã tham gia hiến máu nhân đạo.
Gần 300 cán bộ chiến sĩ đã tham gia hiến máu nhân đạo.
TPO - Sáng 19/5, Văn phòng bộ Công an và bệnh viện Việt Đức đã tổ chức chương trình văn nghệ, hiến máu nhân đạo chào mừng 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016)

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chương trình Quốc gia hiến máu nhân đạo và thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Thiếu tướng Lương Tam Quang, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an khẳng định “hiến máu nhân đạo tình nguyện có ý nghĩa đặc biệt, cứu giúp người bệnh bằng chính giọt máu quý được hiến tặng”.

Tham dự lễ phát động, GS.TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, trung bình mỗi năm, bệnh viện Việt Đức thực hiện khoảng 50.000 trường hợp mổ lớn, cấp cứu nên nhu cầu về máu rất lớn. Với mỗi đơn vị máu được hiến tặng có thể cứu giúp 1 hoặc nhiều tính mạng.

Ngay trong buổi sáng 19/5, gần 300 cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đã trực tiếp tham gia hiến máu.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận :

Tuổi trẻ công an tham gia hiến máu nhân đạo ảnh 1 Tiết mục văn nghệ chào mừng 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tuổi trẻ công an tham gia hiến máu nhân đạo ảnh 2

Lãnh đạo bộ Công an và bệnh viện Việt Đức chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ.

Tuổi trẻ công an tham gia hiến máu nhân đạo ảnh 3 Đăng ký hiến máu.
Tuổi trẻ công an tham gia hiến máu nhân đạo ảnh 4 Tuổi trẻ công an tham gia hiến máu nhân đạo ảnh 5

Việc hiến máu được thực hiện cẩn thận, khoa học.

Tuổi trẻ công an tham gia hiến máu nhân đạo ảnh 6 Tuổi trẻ công an tham gia hiến máu nhân đạo ảnh 7

Hiến máu nhân đạo là hoạt động ý nghĩa góp phần cứu giúp người bệnh.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.