Tuổi trẻ Bắc Ninh xung kích trong 'ngày hội non sông'

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn viên tỉnh Bắc Ninh đi truyền thông về bầu cử và phòng chống dịch COVID - 19
Đoàn viên tỉnh Bắc Ninh đi truyền thông về bầu cử và phòng chống dịch COVID - 19
TPO - Các cấp Đoàn tỉnh Bắc Ninh đã xung kích đẩy mạnh công tác truyền thông, tham gia bầu cử và chung tay phòng chống dịch COVID-19 với nhiều hoạt động cụ thể, hiệu quả.

Những ngày này, trong cảnh dịch bùng phát, các cán bộ tỉnh Đoàn Bắc Ninh luôn tất bật với công việc từ sáng đến tối mịt để góp sức vào công tác bầu cử.

Anh Nguyễn Đức Sâm, Bí thư Tỉnh Đoàn tỉnh Bắc Ninh cho biết, bám sát chỉ đạo của T.Ư Đoàn và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch, nội dung, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh triển khai đẩy mạnh các hoạt động, nội dung tuyên truyền và tham gia bầu cử với nhiều cách làm sáng tạo.

“Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, tuổi trẻ tỉnh Bắc Ninh phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia cùng lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch, cũng như góp phần cùng địa phương, cơ sở bảo đảm các điều kiện cho công tác bầu cử trong điều kiện dịch bệnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện được hàng trăm công trình, phần việc thanh niên hiệu quả thiết thực”, anh Sâm chia sẻ.

Theo đó, các cấp Đoàn, Hội trong tỉnh Bắc Ninh đa dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền như: Treo băng rôn, panô, phướn… tại các trụ sở nơi làm việc của tổ chức Đoàn và khu vực công cộng. Cao điểm từ đầu tháng 4 đến nay, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh duy trì trên website, Fanpage 4-5 tin, bài/tuần, các đơn vị Đoàn, Hội cấp huyện và trực thuộc 2-3 tin, bài/tuần cấp xã duy trì 1-2 tin, bài/tuần.

Tuổi trẻ Bắc Ninh xung kích trong 'ngày hội non sông' ảnh 1

Đoàn viên tỉnh Bắc Ninh đi truyền thông về bầu cử và phòng chống dịch COVID - 19

Qua thống kê, trung bình mỗi tuần, các website, fanpage… của các cấp bộ Đoàn, Hội thu hút từ 25 đến 30 nghìn lượt tương tác (like), vận động đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH hóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026” theo hình thức trực tuyến. Kết quả có hơn 1 nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Đặc biệt, nhiều đơn vị Đoàn, đoàn viên thanh niên có cách làm đổi mới, sáng tạo nhưng thực hiện công trình “Tranh bích họa thanh niên” tuyên truyền về bầu cử, hưởng ứng chiến dịch “truyền thông đi bầu”, đông đảo đoàn viên thanh niên thực các clip “vũ điệu bầu cử”, chụp ảnh tuyên truyền tham gia bầu cử và đăng lên các trang mạng xã hội… tạo sự lan tỏa về ngày hội non sông với các cử tri trẻ và toàn dân nói chung.

Cũng theo anh Sâm, các đơn vị Đoàn, Hội, đoàn viên thanh niên ở các địa phương triển khai nhiều hoạt động, chương trình cụ thể để chung tay phòng chống dịch COVID - 19. Đoàn viên phối hợp với đài phát thanh cơ sở truyên truyền trên loa phát thanh, tuyên truyền lưu động nhằm vận động đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và người dân tại địa phương thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, thực hiện thông điệp “5K” của ngành Y tế.

Tuổi trẻ Bắc Ninh xung kích trong 'ngày hội non sông' ảnh 2

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh trao tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ thành phố Bắc Ninh chống dịch

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tại các địa phương tích cực tham gia vào các tổ COVID-19 cộng đồng với phương châm “Đi từng ngõ/gõ từng nhà” để vừa thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vừa thực hiện công tác truy vết, khoanh vùng, rà soát các trường hợp nghi nhiễm, tham gia trực chốt phòng dịch, hỗ trợ các gia đình phải cách ly tại nhà, góp phần hiệu quả vào nhiệm vụ ngăn chặn, không để dịch lây lan.

“Các cấp bộ Đoàn, Hội, tuổi trẻ trong tỉnh đẩy mạnh công tác quyên góp, đồng thời vận động xã hội hóa, ủng hộ, góp sức cùng các lực lượng tuyến đầu và các tầng lớp nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch được hơn 1 tỷ đồng tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm, kính chắn giọt bắn, kít xét nghiệm (với tổng trị giá khoảng 4 tỷ đồng)”, anh Sâm cho hay.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.