Tưng bừng Hội thi hái chè trên cao nguyên Mộc Châu

TPO - Ngày 7/4, tại Thị trấn Nông trường Mộc Châu (Mộc Châu, Sơn La) đã diễn ra Hội thi hái chè dành cho cán bộ, công nhân người dân làm chè tại thị trấn để tôn vinh kỷ niệm 60 năm thành lập Nông trường Mộc Châu.

Ông Phạm Đức Chính, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho hay, Hội trà Cao nguyên Mộc Châu năm 2018 được tổ chức vào dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Nông trường quốc doanh Mộc Châu. 60 năm xây dựng và phát triển, Nông trường Mộc Châu đã góp phần tạo không khí thi đua lao động sản xuất cho người trồng chè cũng như các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh sản phẩm trà.

Trong khuôn khổ Hội Trà Cao nguyên Mộc Châu lần thứ 3, huyện Mộc Châu tổ chức “Lễ công bố giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý đăng ký tại Thái Lan cho sản phẩm chè shan tuyết Mộc Châu.

“Sự kiện này không chỉ góp phần khẳng định uy tín, chất lượng, danh tiếng và giá trị chè Mộc Châu, mà còn là điều kiện thuận lợi để thu hút sự quan tâm đặc biệt của thị trường, đưa sản phẩm chè Mộc Châu đến với thế giới, góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của sản phẩm chè Mộc Châu trên thị trường quốc tế”, Ông Chính cho biết thêm.

Đây là năm thứ 3, huyện Mộc Châu tổ chức Hội thi hái chè nhằm tôn vinh những người làm chè. Hội trà năm nay có sự tham gia của 6 đơn vị gồm: Cty CP Vinatea Mộc Châu, Cty CP Chè Cờ Đỏ, Cty CP Chè Chiềng Ve, doanh nghiệp tư nhân Mộc Sương, HTXNN Đoàn Kết (xã Phiêng Luông) và HTX SXKD chè Tân Lập.

Theo đó, BTC đã bố trí 30 luống chè. Mỗi đội gồm 5 người, mỗi người hái 1 luống. Chất lượng búp chè phải đạt 1 tôm, không quá 3 lá non, búp chè không bị dập nát, không lẫn lá bánh tẻ, lá già. Và, thời gian thi là 30 phút.

Tiếp nối chương trình Hội thi hái chè là Hội thi pha trà cũng đã được diễn ra. Mỗi đơn vị sẽ cử đại diện 1 người vừa trình bày, giới thiệu về chè của Cty vừa pha trà mời BTC và du khách thưởng thức. Sau đó, BTC sẽ chấm điểm, lựa chọn đội pha trà ngon nhất.

Tưng bừng Hội thi hái chè trên cao nguyên Mộc Châu ảnh 1 Tham gia hội thi hái chè trên cao nguyên Mộc Châu gồm 6 đơn vị gồm: Cty CP Vinatea Mộc Châu, Cty CP Chè Cờ Đỏ, Cty CP Chè Chiềng Ve, doanh nghiệp tư nhân Mộc Sương, HTXNN Đoàn Kết (xã Phiêng Luông) và HTX SXKD chè Tân Lập.
 
Tưng bừng Hội thi hái chè trên cao nguyên Mộc Châu ảnh 2 Các đội tham dự cử thành viên là cán bộ, công nhân, người dân làm chè tại thị trấn Mộc Châu.
   
Tưng bừng Hội thi hái chè trên cao nguyên Mộc Châu ảnh 3 Tiêu chí đánh giá được ban giám khảo thống nhất gồm: khối lượng chè hái được trong 30 phút, chất lượng chè hoi 1 tam, 2 lá non, mặt luống chè đường hái sạch, phẳng và trang phục đồng bộ, đẹp.
Tưng bừng Hội thi hái chè trên cao nguyên Mộc Châu ảnh 4
Tưng bừng Hội thi hái chè trên cao nguyên Mộc Châu ảnh 5 Hàng trăm người dân, học sinh, công nhân cổ vũ cuộc thi hái chè trên cao nguyên.
Tưng bừng Hội thi hái chè trên cao nguyên Mộc Châu ảnh 6 Các đội tổng kết sau cuộc thi.
Tưng bừng Hội thi hái chè trên cao nguyên Mộc Châu ảnh 7 Đây là năm thứ 3, huyện Mộc Châu tổ chức Hội thi hái chè nhằm tôn vinh những người làm chè. 
Tưng bừng Hội thi hái chè trên cao nguyên Mộc Châu ảnh 8 Kết thúc cuộc thi, đọi Vinatea hái được số lượng chè nhiều nhất, 16kg.
Tưng bừng Hội thi hái chè trên cao nguyên Mộc Châu ảnh 9 Tiếp nối chương trình Hội thi hái chè là Hội thi pha trà cũng đã được diễn ra. Mỗi đơn vị sẽ cử đại diện 1 người vừa trình bày, giới thiệu về chè của Cty vừa pha trà mời BTC và du khách thưởng thức. Sau đó, BTC sẽ chấm điểm, lựa chọn đội pha trà ngon nhất.
MỚI - NÓNG