Tuần tra trở về, nhân viên bảo vệ rừng phát hiện 2 xe máy bị đốt trơ khung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an xã Ea H'leo (huyện Ea H'leo, Đắk Lắk) đang điều tra, làm rõ vụ 2 xe máy của nhân viên bảo vệ rừng bị cháy bất thường tại tiểu khu 41.

Sáng 25/6, ông An Ngọc Tân, Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả cho biết, xe máy của nhân viên bảo vệ rừng thuộc đơn vị này để dưới chân đồi để đi tuần tra, bất ngờ bị cháy rụi.

Tuần tra trở về, nhân viên bảo vệ rừng phát hiện 2 xe máy bị đốt trơ khung ảnh 1

Xe máy của nhân viên bảo vệ rừng bị đốt cháy

Trước đó, sáng 24/6, 3 nhân viên bảo vệ rừng Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả gồm: Lộc Văn Du (SN 1990), Y Diệp Kbur (SN 1989) và Ksor Tai (SN 1994) đi tuần tra bảo vệ rừng tại tiểu khu 41 (xã Ea H'leo).

Do địa hình đồi núi nên anh Du và Ksor Tai đã để phương tiện tại địa điểm dưới chân đồi để cùng nhau lên khu vực đỉnh đồi tuần tra. Khi các nhân viên bảo vệ rừng trên quay trở lại thấy 2 xe máy bị đốt cháy rụi.

Tuần tra trở về, nhân viên bảo vệ rừng phát hiện 2 xe máy bị đốt trơ khung ảnh 2

Xe của anh Ksor Tài bị đốt cháy

"Sự việc được báo đến cơ quan chức năng. Công an xã Ea H'leo đã đến hiện trường ghi nhận vụ việc", ông An Ngọc Tân cho biết thêm.

Nguyên nhân vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG