Tuần lễ nghệ thuật ‘Đà Lạt Mộng Mơ’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hàng trăm nghệ sĩ, đa phần là giới trẻ từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước tụ hội về Đà Lạt, mang đến không khí sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật đa sắc, cuốn hút cho thành phố mộng mơ Đà Lạt. Đây là sự khởi động ấn tượng mùa Festival hoa trong năm 2022.
Tuần lễ nghệ thuật ‘Đà Lạt Mộng Mơ’ ảnh 1

Phố sương Đà Lạt - Ảnh: Võ Trang

Kỷ niệm ngày giải phóng Đà Lạt (3/4) và hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt 2022, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và Câu lạc bộ Sao La - Hey! Storm Home phối hợp tổ chức Tuần lễ nghệ thuật "Đà Lạt Mộng Mơ".

Tuần lễ nghệ thuật ‘Đà Lạt Mộng Mơ’ ảnh 2

Nghệ sĩ biểu diễn trong Tuần nghệ thuật Đà Lạt

Tuần nghệ thuật trưng bày và trình diễn 340 tác phẩm nhiếp ảnh, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh mới lạ của gần 100 tác giả trẻ Việt Nam và nước ngoài nhằm góp phần quảng bá hình ảnh đẹp của Đà Lạt - Lâm Đồng; đưa nghệ thuật đương đại đến công chúng. Trong đó, hơn 57% tác phẩm được thực hiện dưới hình thức âm nhạc, trình diễn thể nghiệm và video.

Tuần lễ nghệ thuật ‘Đà Lạt Mộng Mơ’ ảnh 3

Các nghệ sĩ K'Ho, cư dân bản địa Đà Lạt diễn tấu cồng chiêng

10 điểm du lịch lãng mạn của Đà Lạt được chọn để trưng bày và trình diễn các tác phẩm nghệ thuật này. Tại đây, các nghệ sĩ truyền lửa cho nhau cùng làm nghệ thuật, sáng tạo nên những tác phẩm văn nghệ chất lượng, độc đáo.

Một số chương trình nghệ thuật thu hút đông khán giả là đêm nhạc của các nghệ sĩ, ca sĩ, những vũ điệu cuồng nhiệt, nồng say của các nghệ nhân người K’Ho đến từ chân núi Lang Biang.

Tuần lễ nghệ thuật ‘Đà Lạt Mộng Mơ’ ảnh 4

Rất đông khán giả xem biểu diễn ca nhạc tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Lâm Đồng

Tuần nghệ thuật “Đà Lạt Mộng Mơ” còn quy tụ được vở diễn “Bóng người xưa” do nghệ sỹ Nguyễn Thị Minh Ngọc đạo diễn; vở kịch “Giấc mơ người coi chim” của nhóm Nhà Cung, do nghệ sỹ Tây Phong đạo diễn. Mặt khác, còn có hàng loạt các bộ phim mới của các nhà làm phim trong và ngoài nước như Síu Phạm, Phạm Văn Nhận, Phạm Hoàng Minh Thy, Lê Bình Giang...

Tuần lễ nghệ thuật ‘Đà Lạt Mộng Mơ’ ảnh 5

Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, nơi biểu diễn vở "Bóng người xưa"

Một số nghệ sĩ trẻ của Câu lạc bộ Sao La - Hey! Storm Home thổ lộ: Đà Lạt với ngàn thông xanh ngắt, sương mù lãng đãng, muôn hoa đua nở… là miền mơ tưởng, dấu yêu, khơi nguồn sáng tạo cho các văn nghệ sĩ.

Từ tình yêu đặc biệt dành cho Đà Lạt, cho con người xứ sở ngàn hoa, các văn nghệ sĩ đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, đưa hồn cốt của Đà Lạt thấm vào từng tác phẩm.

Tuần lễ nghệ thuật ‘Đà Lạt Mộng Mơ’ ảnh 6

Hồ Than thở-Ảnh: Cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Mậu

Được mang tác phẩm nghệ thuật do mình sáng tạo để tô điểm thêm, làm đẹp thêm cho Đà Lạt trong tuần lễ nghệ thuật này là niềm vinh hạnh và cũng là cách tri ân của các nghệ sĩ trẻ tuổi với Đà Lạt.

Ông Hà Hữu Nết, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng, Trưởng Ban Tổ chức cho biết gần 200 nghệ sĩ của tỉnh Lâm Đồng và nhiều tỉnh, thành trong cả nước cùng tham gia sân chơi nghệ thuật này, trưng bày và trình diễn nhiều sản phẩm độc đáo phục vụ miễn phí cho công chúng và du khách gần xa.

MỚI - NÓNG