Từ vụ vận chuyển tê tê, khui ra kho cấp đông thú hoang dã

Phát hiện kho cấp đông thú hoang dã trong nhà T.N.Đ.
Phát hiện kho cấp đông thú hoang dã trong nhà T.N.Đ.
TPO - Sau thời gian dài lập chuyên án điều tra, kỳ công theo dõi, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép con tê tê quý hiếm; khui ra kho nuôi nhốt và cấp đông động vật hoang dã.

Ngày 10/9, Công an huyện Di Linh (Lâm Đồng) tiếp tục điều tra làm rõ vụ T.N.Đ.(40 tuổi, trú tại xã Gia Bắc) tàng trữ, mua bán động vật hoang dã trái phép.

Trước đó, các trinh sát Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng nắm được nguồn tin về chuyện tàng trữ, mua bán động vật hoang dã trái phép trên địa bàn huyện Di Linh nên đã lập chuyên án với bí số 921Đ để theo dõi đối tượng khả nghi.

Đến 10h30 ngày 9/9, tại Km77, Quốc lộ 28, đoạn qua địa bàn xã Gung Ré (huyện Di Linh), Phòng Cảnh sát môi trường bắt quả tang Đ. đang vận chuyển 1 con tê tê (động vật hoang dã quý hiếm nhóm IB) nặng 3kg, vẫn còn sống.

Từ vụ vận chuyển tê tê, khui ra kho cấp đông thú hoang dã ảnh 1

Con tê tê quý hiếm do T.N.Đ. vận chuyển trái phép

Bước đầu Đ. khai nhận vừa săn được con tê tê này; đựng trong bao lưới rồi giấu trong cốp xe máy để vận chuyển.

Quá trình khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện Đ.đang nuôi nhốt 1 con kỳ đà vân (động vật hoang dã quý hiếm nhóm IB) nặng 3kg, 20 con dúi có tổng trọng lượng 17kg.

Mặt khác, lực lượng chức năng còn phát hiện trong 3 tủ cấp đông ở nhà T.N.Đ. có 5 con nhím, 20 con cheo cheo, 32 con chồn cây… và 35kg thịt, xương của cá thể sơn dương. Đối tượng khai đã mua số thịt và xương động vật hoang dã nói trên của những người đi săn để bán lại.

Từ vụ vận chuyển tê tê, khui ra kho cấp đông thú hoang dã ảnh 2

Nhiều loại thú hoang dã bị cấp đông

Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với ông T.N.Đ. và tạm giữ toàn bộ tang vật.

Sau khi củng cố hồ sơ, Phòng Cảnh sát môi trường đã bàn giao đối tượng và tang vật trong vụ tàng trữ, mua bán động vật hoang dã trái phép này cho Công an huyện Di Linh tiếp tục điều tra, xử lý.

Từ vụ vận chuyển tê tê, khui ra kho cấp đông thú hoang dã ảnh 3

Đối tượng T.N.Đ.

Tin liên quan