Từ khóa: "Phòng chống lãng phí"

20 kết quả

Ai chịu trách nhiệm về 'lãng phí cơ hội'?
Xã hội

Ai chịu trách nhiệm về 'lãng phí cơ hội'?

TPO - TS. Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, đề cập đến vấn đề “lãng phí cơ hội”. “Lãng phí đấy mới lớn. Ai chịu trách nhiệm về cái đó?”, ông Thiên nêu.

Nghiên cứu chế tài xử lý đủ mạnh, có tính răn đe với các hành vi lãng phí
Xã hội

Nghiên cứu chế tài xử lý đủ mạnh, có tính răn đe với các hành vi lãng phí

TPO - Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu, rà soát kỹ các hành vi lãng phí dự kiến quy định, cùng với cơ chế giám sát, kiểm tra, thanh tra, chế tài xử lý đủ mạnh, có tính răn đe cao và tăng cường phân cấp, phân quyền bảo đảm phù hợp, đồng bộ, thống nhất với quy định của các luật có liên quan.
Tổng Bí thư yêu cầu thanh tra ngay dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức ở Hà Nam
Xã hội

Tổng Bí thư yêu cầu thanh tra ngay dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức ở Hà Nam

TPO - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiến hành thanh tra 2 dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam, hoàn thành kết luận thanh tra trước ngày 31/3/2025, sau đó triển khai ngay các biện pháp để đưa 2 bệnh viện vào hoạt động.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Kiểm tra, xử lý các công trình, dự án có biểu hiện lãng phí
Xã hội

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc: Kiểm tra, xử lý các công trình, dự án có biểu hiện lãng phí

TPO - Theo Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc Dương Văn An, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát đối với các công trình, dự án có dấu hiệu, biểu hiện lãng phí trên địa bàn tỉnh để xử lý theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để cơ quan Nhà nước là 'vùng trú an toàn' cho cán bộ yếu kém
Xã hội

Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để cơ quan Nhà nước là 'vùng trú an toàn' cho cán bộ yếu kém

TPO - Trao đổi với cử tri thành phố Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên) về vấn đề sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, tinh giản không có nghĩa là cắt giảm một cách cơ học, mà là loại bỏ những vị trí không cần thiết, giảm những công việc không hiệu quả, từ đó tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt, những con người thực sự xứng đáng và phù hợp; không để cơ quan nhà nước là "vùng trú an toàn" cho cán bộ yếu kém.
Tổng Bí thư Tô Lâm 'gióng trống lệnh' phòng, chống lãng phí
Xã hội

Tổng Bí thư Tô Lâm 'gióng trống lệnh' phòng, chống lãng phí

TPO - Mỗi khi phố thị lên đèn, 3 toà nhà chung cư tái định cư Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội) chìm trong bóng tối. Đã nhiều năm trôi qua, những toà nhà ngày một xuống cấp, nhưng không có người ở, cây dại mọc ngổn ngang. Đó chỉ là một trong rất nhiều ví dụ về sự lãng phí – điều mà Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ “lãng phí còn diễn ra khá phổ biến, dưới nhiều dạng thức khác nhau, đã và đang gây ra nhiều hệ luỵ nghiêm trọng cho phát triển”.
Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng (Nghệ An) hơn 5.550 tỷ đồng nằm im suốt 15 năm; ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an khởi tố vụ án Ảnh: TP
Xã hội

Phương thuốc nào đặc trị ‘căn bệnh’ lãng phí?

TP - “Tôi rất tâm đắc với phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về vấn đề lãng phí. Đã đến lúc chúng ta phải quyết liệt hơn trong việc này. Muốn vậy, trước tiên chúng ta phải tìm ra người chịu trách nhiệm, đơn vị, cá nhân nào để xảy ra lãng phí. Lãng phí đó gây ra hậu quả như thế nào, để từ đó phân loại, xử lý nghiêm minh, có như vậy mới đảm bảo sức răn đe”, TS. Nguyễn Thị Việt Nga, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục trao đổi với Tiền Phong.