TPO - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận bệnh nhân N.V.H, 52 tuổi, trú tại Nghệ An, nhập viện trong tình trạng sốt cao 39,5°C, đau đầu dữ dội, buồn nôn, cứng gáy và ý thức lơ mơ sau khi ăn tiết canh lợn.
TPO - Từ đầu năm đến nay, tại Huế ghi nhận 42 ca mắc liên cầu lợn ở người tại 18 xã, phường; trong đó có 4 trường hợp tử vong, chủ yếu do bệnh nền nặng hoặc nhập viện muộn.
TPO - Trước thực trạng nhiều địa phương ghi nhận ca mắc liên cầu lợn ở người, đặc biệt tại TP Huế và tỉnh Hưng Yên, Bộ Y tế đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nhằm kiểm soát nguy cơ lây lan bệnh từ động vật sang người.
TPO - Trong khoảng 2 tuần đầu tháng 7, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 3 trường hợp nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn, đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến việc ăn tiết canh tại xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên. Ngoài ra một người đàn ông 53 tuổi, trú tại xã Ô Diên (Hà Nội), vừa tử vong sau khi mắc liên cầu khuẩn lợn. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do căn bệnh này tại Hà Nội trong năm 2025.
TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tiếp nhận hai ca bệnh nặng do nhiễm liên cầu khuẩn lợn (Streptococcus suis), cả hai đều có biến chứng viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết và mất thính lực không thể phục hồi. Một lần nữa, thói quen ăn tiết canh, nem sống vốn tồn tại dai dẳng trong cộng đồng lại trở thành nguyên nhân dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe và tính mạng.
TPO - Một nam thanh niên 30 tuổi, trú tại Hải Phòng, đang trong tình trạng nguy kịch nghi do nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh. Hiện bệnh nhân đang được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
TPO - Ngày 14/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận một ca bệnh nguy kịch do nhiễm liên cầu khuẩn lợn – căn bệnh có thể lây từ lợn sang người qua thực phẩm sống hoặc nấu chưa chín kĩ.
TPO - Liên tục có những ca phải nhập viện do nhiễm liên cầu lợn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về loại bệnh không thể coi thường này. Những người làm việc trong ngành chăn nuôi lợn, người giết mổ gia súc, người có vết thương khi tiếp xúc với thịt lợn bệnh và đặc biệt là những người có thói quen ăn tiết canh, thịt lợn chưa nấu chín kỹ đều có nguy cơ nhiễm bệnh.
TPO - Hai ngày sau khi ăn món bánh ướt thịt heo cùng nhóm thợ xây, một người đàn ông tại Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) phải nhập viện điều trị do mắc liên cầu lợn.
TPO - Bệnh nhân nam, tên V.T khoảng 50 tuổi, vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc chậm, đau đầu, buồn nôn, nôn nhiều, giảm thính lực đột ngột, điếc hoàn toàn.
TPO - Sau khi ăn tiết canh lợn, ông C. rơi vào tình trạng nguy kịch, lơ mơ, xuất hiện nhiều ban tím toàn thân. Mặc dù đã được người nhà đưa đi cấp cứu tuy nhiên ông C. đã tử vong sau đó và được chẩn đoán nhiễm trùng do liên cầu lợn.
TPO - Sau Tết, số lượng người nhập viện vì bệnh liên cầu khuẩn tăng cao. Dường như nhiều người vẫn không để ý đến những công đoạn làm tiết canh đầy rủi ro và thiếu vệ sinh.
TPO - Trong 3 ngày (từ 2-4 Tết Nguyên đán), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư đã tiếp nhận đến 3 trường hợp mắc liên cầu lợn do ăn tiết canh trong bữa liên hoan tất niên. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng khoa Cấp cứu cho biết, 1 bệnh nhân nặng nên gia đình xin về.
TP - Ngày 16/8, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng Khoa cấp cứu (Bệnh viện bệnh Nhiệt đới T.Ư) cho biết hiện đang điều trị cho bệnh nhân nhiễm liên cầu lợn nặng.
TP - Chiều 9/6, bác sĩ Trần Quang Bính - Trưởng khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - cho biết vừa cứu sống bệnh nhân P.T.L. (52 tuổi, ngụ An Giang) do nhiễm liên cầu lợn.