TPO - Ngày 28/10, giá USD trên thị trường tăng mạnh lên mức 25.700 đồng/USD, trong khi giá USD trên ngân hàng có xu hướng giảm. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước có động thái can thiệp bằng cách nâng lãi suất liên ngân hàng và hút ròng qua kênh thị trường mở.
TPO - Sau khi tăng mạnh lên 13%/ năm, lãi suất liên ngân hàng (các nhà băng vay mượn lẫn nhau - PV), đến hôm nay (7/2), lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng đã giảm về lại mức 9,61%, doanh số cũng sụt giảm từ 200 tỷ đồng xuống 120 tỷ đồng.
TPO - "Hiện Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện vai trò điều tiết thông qua triển khai các công cụ giải pháp đưa tiền ra hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống. Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản để đảm bảo khả năng chi trả cho các tổ chức tín dụng, đặc biệt là dịp cuối năm” - Thống đốc Nguyễn Thị Hồng - khẳng định.
Hồi đầu tháng, Ngân hàng Nhà nước đã tuyên bố lãi suất cho vay sẽ ổn định trong vòng 1 năm nhưng đến nay lại hé lộ những khả năng có thể giảm lãi suất tiếp. Điều này đang trở nên khả thi khi lạm phát giảm mạnh. Vấn đề DN trông đợi là giảm bao nhiêu và khi nào giảm tiếp.
Ngân hàng thương mại nào không giảm lãi suất nợ cũ xuống tối đa 15%/năm, hoặc có giảm nhưng lại “vẽ” ra các tiêu chí ngáng đường khách hàng, thiếu thái độ chia sẻ, Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) sẽ xử lý.
TP - Ngày 30-11, Ngân hàng Nhà nước cho biết lãi suất giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng vừa có tuần giảm mạnh ở các kỳ hạn ngắn (từ 19 - 26-11).