TPO - Bốn doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở Hải Phòng có tổng số nợ thuế và khoản thu ngân sách khác lên tới hơn 500 tỷ đồng, chiếm 32,4% tổng số nợ thuế hơn 1.550 tỷ đồng của 652 doanh nghiệp trên địa bàn.
TP - Theo nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, chiết khấu đột ngột giảm xuống còn 0 - 50 đồng/lít từ chiều 7/10, khiến doanh nghiệp bị lỗ từ 1.000 - 1.200 đồng/lít xăng, dầu bán ra. Doanh nghiệp cho biết, đã tập hợp ý kiến để gửi Thủ tướng nhằm gỡ khó cho thị trường xăng dầu.
TPO - Bà Rịa - Vũng Tàu phạt Doanh nghiệp Tư nhân Xăng dầu Bảo Phương hơn 200 triệu đồng do bán xăng có chất lượng không phù hợp. Trong khi đó, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt với số tiền 160 triệu đồng do Công ty TNHH Thương mại Xăng dầu HT bán chui xăng dầu.
TP - Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện doanh nghiệp xăng dầu ở nhiều địa phương trên cả nước nói rằng, Nghị định 80 về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực từ 17/11/2023 nhưng đến nay sau hơn nửa năm, doanh nghiệp gặp phải hàng loạt khó khăn liên quan những quy định chung chung trong các nghị định do Bộ Công Thương xây dựng.
TPO - Hiện nay, có khoảng 10 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối lớn đang nợ thuế, trong đó nhiều doanh nghiệp nợ thuế tới cả nghìn tỷ đồng. Cơ quan thuế đang tiến hành biện pháp cưỡng chế nợ thuế.
TP - Mức đầu tư hoá đơn điện tử cao gấp hơn 100 lần so với hóa đơn các doanh nghiệp (DN) bán lẻ xăng dầu đang sử dụng dẫn đến làm đội chi phí, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, DN.
TPO - Lãnh đạo Bộ Công Thương vừa ký Quyết định số 1896 về việc lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2023 đối với 4 doanh nghiệp đầu mối. Cùng với kiểm tra về điều kiện kinh doanh, đoàn sẽ kiểm tra hệ thống phân phối, mua bán xăng dầu theo hệ thống phân phối của các doanh nghiệp.
TP - Sau năm 2022 với nhiều biến động, các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, thương nhân phân phối cho biết, kết quả kinh doanh đã khá thuận lợi, nhiều đơn vị có lãi trở lại. Các doanh nghiệp bán lẻ cũng xác nhận có lãi nhưng yêu cầu cần phân chia lợi nhuận hợp lý giữa các khâu.
TP - Theo phản ánh của các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu, hơn một tuần trở lại đây, tình trạng chiết khấu thấp, chiết khấu 0 đồng đang trở lại khiến doanh nghiệp rơi vào cảnh “khó chồng khó”.
TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị nghiên cứu mở rộng, nâng cao năng lực dự trữ quốc gia về xăng dầu; thực hiện công khai, minh bạch và có giải pháp tách bạch giữa dự trữ quốc gia và dự trữ lưu thông của các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối về xăng dầu.
TPO - Trái ngược với diễn biến của các kỳ điều hành từ đầu năm 2023 đến nay, trong vòng gần 2 tuần trở lại đây, chiết khấu xăng dầu cho các doanh nghiệp bán lẻ được các đầu mối đẩy lên rất cao nhằm xả bớt hàng tồn kho và đề phòng việc giá bán lẻ được điều chỉnh giảm mạnh trong phiên điều hành ngày 13/2.
TP - Đến nay, nhiều cây xăng bán lẻ ở nhiều địa phương vẫn dừng hoạt động với nhiều lý do khác nhau, trong đó, nguyên nhân phổ biến nhất là thua lỗ kéo dài.
TPO - Ngày 17/1, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cùng đoàn công tác TP làm việc với một số doanh nghiệp (DN) xăng dầu đầu mối trên địa bàn về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023.
TPO - Ngày 30/11, Cục Quản lý thị trường Hải Dương đã quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Vật tư xăng dầu Hải Hà (Công ty Xăng dầu Hải Hà, trụ sở tại thị xã Kinh Môn) 80 triệu đồng vì bán dầu DO cao hơn giá niêm yết.
TP - Hàng loạt doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu vẫn kiên trì đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục cập nhật đầy đủ các chi phí cho doanh nghiệp trong kỳ điều hành tới nhằm khắc phục nguy cơ tiếp tục khan hiếm mặt hàng này trong thời gian tới.
TP - Liên quan việc giảm thời gian điều chỉnh giá xăng dầu từ 10 ngày xuống 5 ngày, hay điều chỉnh theo ngày, cần phải có sự tính toán cụ thể, tranh thủ ý kiến của các chuyên gia kinh tế, để xem có khả thi hay không.
TPO - Dù nhiều cửa hàng xăng dầu bán nhỏ giọt diễn ra ở nhiều tỉnh miền Nam và lan cả ra phía Bắc do hụt nguồn cung, nhưng từ đơn vị kinh doanh đến sản xuất xăng dầu đều lãi đậm.
TPO - "“Giá xăng dầu của chúng ta thấp nhất trong khu vực và có thể nói thấp nhất trên thế giới. Trừ Malaysia trợ cấp trong nước thì không nói, còn người nước ngoài sống ở Malaysia vẫn phải mua giá của khu vực, cao hơn bình quân giá của chúng ta”, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nói.
TPO - Trong ngày 11/10, nhiều cây xăng tại TPHCM đã nhập được hàng nên người dân mua được dễ dàng hơn, tâm lý cũng giải tỏa; tuy nhiên vẫn còn không ít nơi cảnh chờ đợi đổ xăng vẫn tiếp diễn, có người mách nước nên đi đổ xăng từ 4h sáng mới được đầy bình.
TPO - Hơn 8 tháng nay, các cửa hàng xăng dầu của doanh nghiệp đều gặp phải tình trạng kinh doanh thua lỗ do giá bán lẻ tại cửa hàng thấp hơn giá mua và chi phí vận chuyển. Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp nhận văn bản của 13 doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu, nếu sau ngày 25/11 vẫn không có những thay đổi phù hợp thì cả 13 doanh nghiệp này đều đóng cửa.