Thứ trưởng Công Thương: Điện mặt trời được 'ưu tiên phát triển không giới hạn'
TPO - Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định, từ nay đến cuối năm 2023 cơ bản không thiếu điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong cả nước.
TPO - Trao đổi với Tiền Phong, ông Hoàng Tiến Dũng, Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cho hay, tính toán của đơn vị tư vấn thời gian qua cho thấy, giá thành các tấm quang điện mặt trời đã rẻ rất nhanh kéo theo chi phí đầu tư giảm. Vì vậy sẽ đề xuất giảm giá mua điện mặt trời áp mái sau khi Quyết định 13 hết hiệu lực vào ngày 31/12/2020.