TPO - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm sàn các ngành đào tạo đại học theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp, trong đó ngành cao nhất là 22 điểm.
TPO - Chiều 21/7, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã công bố bảng quy đổi điểm các tổ hợp dựa trên điểm thi đánh giá năng lực và điểm thi Tốt nghiệp THPT.
TPO - Bùi Ngọc Ánh là một giáo viên giáo dục đặc biệt tại Hà Nội. Không chỉ mang đến hy vọng cho các trẻ em khuyết tật, mà cô còn sống trọn với niềm đam mê của bản thân bằng cách hóa thân thành nàng tiên cá trong các buổi biểu diễn, một trình đầy nỗ lực và tình yêu thương, kết hợp hài hòa giữa đam mê cá nhân và trách nhiệm xã hội.
TPO - Định kiến giới trong lựa chọn ngành học vẫn tồn tại âm thầm, khi con trai học Văn bị xem là “khác thường”, còn con gái vào quân đội lại bị nghi ngờ về khả năng chịu đựng. Những khuôn mẫu ấy không chỉ gây áp lực vô hình, mà còn giới hạn ước mơ của nhiều người trẻ ngay từ khi bắt đầu.
TPO - Trước thềm kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, khu vực Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bạn trẻ nô nức diện lên mình những tà áo dài duyên dáng, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa, thể hiện lòng tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc.
TPO - Mùa tuyển sinh 2025 đang đến gần, cùng với đó là hàng loạt kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL), tư duy được tổ chức bởi các trường đại học lớn trên cả nước. Đây là phương thức xét tuyển ngày càng phổ biến, giúp thí sinh có thêm cơ hội vào đại học, ngoài kỳ thi tốt nghiệp THPT.
TPO - Lê Hoàng Trang (sinh năm 2003), sinh viên năm 4 ngành Sư phạm Công nghệ – Giáo dục STEM, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, là tấm gương tiêu biểu trong học tập và hoạt động Đoàn. Với danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường, giải Khuyến khích Olympic Tiếng Anh học sinh sinh viên toàn quốc cùng nhiều bằng khen từ Thành Đoàn và Hội Sinh viên TP Hà Nội, Trang không ngừng cống hiến, khẳng định bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
TPO - Với niềm đam mê dành cho Giáo dục Đặc biệt, Hoàng Khánh Ly (sinh năm 2003) không chỉ đạt thành tích xuất sắc trong học tập mà còn tiên phong nghiên cứu, ứng dụng công nghệ vào hỗ trợ trẻ rối loạn phổ tự kỷ. Điểm bảo vệ khóa luận cao nhất hội đồng 9.7, đồng thời là Co-founder dự án Humanity Resource Organization in Vietnam, Khánh Ly đã ghi dấu ấn với những công trình khoa học có giá trị thực tiễn, góp phần mở ra cơ hội phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ đặc biệt.
TPO - Nguyễn Quang Long (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 4, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Với vai trò Đội trưởng Đội Thanh niên Xung kích Trường, Long đã đạt được nhiều bằng khen, giấy khen từ Thành Đoàn Hà Nội và nhà trường. Đặc biệt, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trường” và “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ của Long trong công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên.
TPO - Các trường đại học lớn trên cả nước đã bắt đầu công bố phương án tuyển sinh năm 2025, với nhiều điểm mới đáng chú ý, đặc biệt là sự thay đổi trong tổ hợp xét tuyển và phương thức tuyển sinh, mở ra thêm cơ hội cho các sĩ tử.
TPO - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 với nhiều thay đổi đáng chú ý. Điểm nhấn quan trọng nhất là việc loại bỏ phương thức xét học bạ, thay vào đó, trường sẽ tập trung vào các hình thức xét tuyển dựa trên kết quả thi và thành tích cá nhân, nhằm đảm bảo chất lượng đầu vào tốt hơn.
TPO - Mới đây, Trường Đại học Ngoại thương công bố 4 phương thức xét tuyển năm 2025. Trong khi đó, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội mở 5 ngành mới, bỏ tuyển sinh học bạ.
TPO - Nguyễn Hồng Hạnh (Hạnh Bench), là một cái tên không còn xa lạ với những ai yêu thích thể hình tại Hà Nội. Xuất phát từ một cô gái từng tự ti về ngoại hình, Hạnh đã vượt qua nhiều khó khăn để trở thành một huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, truyền tải năng lượng tích cực đến mọi người.
TPO - Mới đây, nhóm sinh viên của trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự giành giải Ba trong cuộc thi ‘Bệ phóng khởi nghiệp – Startup Launchpad 2024’, một sân chơi khởi nghiệp dành cho sinh viên. Ý tưởng khởi nghiệp của nhóm không chỉ đặc biệt mà còn mang đậm giá trị văn hóa, với mục tiêu bảo tồn và quảng bá di sản văn hóa Việt Nam ra thế giới thông qua công nghệ.
TPO - Những thành tích đạt được tại các kì thi Olympic quốc tế, kì thi Khoa học kĩ thuật quốc tế chỉ là thành công bước đầu, tạo đà để học sinh bước tiếp. Vì vậy, khi bước sang môi trường học tập mới, các em cần lấy lại phong độ, đừng ngủ quên trên chiến thắng.
TPO - Không chỉ là niềm hân hoan trong không khí Giáng sinh, Hạnh Pu còn mang nhiều háo hức khi chuẩn bị đón tuổi mới của bản thân trong dịp lễ ý nghĩa này. Trong bộ ảnh mới, Hạnh Pu hy vọng cuộc sống sẽ luôn tràn đầy may mắn và sắc màu rực rỡ như ánh đèn Giáng sinh.
TPO - Bùi Thị Hồng Tuyết (sinh năm 2004) là cô gái dân tộc Mường đến từ xã Ngọc Lâu, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Sinh ra và lớn lên tại một vùng đất nghèo khó, nơi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, Hồng Tuyết đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về nghị lực và khát vọng vươn lên. Từ một cô bé vùng cao với ước mơ nhỏ bé, Tuyết đã vượt qua muôn vàn khó khăn để trở thành một sinh viên xuất sắc, một thủ khoa và một người trẻ đầy nhiệt huyết với giáo dục.
TPO - Trịnh Ngô Hạnh Nguyên (sinh năm 2005) là một trong những gương mặt tiêu biểu ở Trường Đại Học Sư phạm Hà Nội (HNUE) với thành tích hoạt động ngoại khóa nổi bật và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Mang trong mình ngọn lửa đam mê với giáo dục từ thuở còn thơ, Hạnh Nguyên đã vượt qua nhiều khó khăn để theo đuổi giấc mơ trở thành cô giáo. Với cô bạn, động lực lớn nhất để theo đuổi nghề nhà giáo chính là khát vọng được trao yêu thương, truyền tri thức cho những mầm non tương lai đất nước.