TPO - Lợi dụng vỏ bọc khu vui chơi giải trí nằm ngay sát biên giới tỉnh Lạng Sơn, công ty Thái Dương có chủ là người Trung Quốc đã tổ chức cho gần 100 người bao gồm cả Việt Nam và nước ngoài tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức.
TPO - Trong khoảng 30 phút trả lời xét hỏi, Chủ tịch Công ty Thái Dương khóc thừa nhận mọi cáo buộc của cơ quan truy tố về hành vi khai thác, buôn lậu đất hiếm. Ông này cho rằng do trình độ hạn chế, mới học hết lớp 8 nên nhận thức pháp luật chưa đầy đủ.
TPO - Chủ tịch Công ty Thái Dương và cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT hầu tòa vụ buôn lậu đất hiếm sang Trung Quốc; Tổng thống Ukraine: 'Tôi sẽ đợi Tổng thống Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ'; Bắt đối tượng giả gái dùng kích điện tấn công nhiều người dân ở Phú Quốc... là những tin chính có trong Tin nhanh ngày 12/5.
TPO - Chủ tịch Công ty Thái Dương - Đoàn Văn Huấn khai nhận, trong quá trình khai thác quặng đất hiếm, đã chỉ đạo cấp dưới đổ hàng nghìn tấn bùn thải quặng đuôi và thải thạch cao ra khu vực xung quanh mỏ Yên Phú (tỉnh Yên Bái), gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
TPO - Cơ quan chức năng đã phong tỏa tài sản gồm 5 bất động sản và 3,5 triệu cổ phần trị giá 350 tỷ đồng đều đứng tên bị can Đoàn Văn Huấn, cựu Chủ tịch Công ty Thái Dương, cùng vợ và anh trai ông.
TPO - Cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Yên Bái Hồ Đức Hợp, bị cáo buộc đã bao che và "tiếp tay" cho các sai phạm trong hoạt động khai thác đất hiếm của Công ty Thái Dương.
TPO - Trong quá trình bán quặng, ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch và Nguyễn Văn Chính, Phó tổng giám đốc Công ty Thái Dương đã thỏa thuận với các bị can khác để xuất hóa đơn với giá thấp hơn thực tế, nhằm giảm thuế phải nộp. Từ đó, Công ty Thái Dương đã để ngoài sổ sách và không kê khai thuế số tiền hơn 27 tỷ đồng, gây thiệt hại thuế hơn 9,6 tỷ đồng.
TPO - Bị can Nguyễn Văn Thuấn, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản khai nhận, trong quá trình hỗ trợ Công ty Thái Dương xin giấy phép khai thác khoáng sản, bị can này đã nhận 500 triệu đồng từ Đoàn Văn Huấn (Chủ tịch Công ty Thái Dương). Sau đó, ông Thuấn đã nộp lại toàn bộ số tiền này cho cơ quan điều tra
TPO - Quá trình điều tra vụ án liên quan Công ty Thái Dương, CQĐT xác định đất hiếm khai thác trái phép từ mỏ Yên Phú (Yên Bái) đã được các đối tượng pha trộn thêm hóa chất và phụ gia tạo thành hỗn hợp màu trắng đục, rồi đóng gói trong bao bì gạo “Chuẩn cơm mẹ nấu, cơm dẻo mềm thơm đặc trưng” để buôn lậu sang Trung Quốc.
TPO - Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Công ty Thái Dương không chỉ khai thác trái phép đất hiếm mà còn vi phạm nghiêm trọng trong việc xử lý chất thải tại mỏ Yên Phú (Yên Bái) và trốn thuế. Các kết quả giám định cho thấy nước thải tại đây có mức phóng xạ vượt ngưỡng an toàn cho phép.
TPO - Theo kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố 27 bị can liên quan đến vụ khai thác đất hiếm trái phép tại mỏ Yên Phú (Yên Bái) do Công ty Thái Dương thực hiện.
TPO - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) phong tỏa, điều tra vi phạm pháp luật tại mỏ đất hiếm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.