TPO - HoREA vừa kiến nghị bổ sung chế tài mạnh hơn với người trúng đấu giá đất nhưng bỏ cọc hoặc vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Đồng thời, đề xuất mở rộng đối tượng doanh nghiệp cũng có thể bị cấm tham gia đấu giá đến 5 năm.
TPO - Dự thảo Nghị quyết xử lý vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất, Bộ Tư pháp đề xuất việc xử lý đối với trường hợp người bỏ cọc. Cụ thể, người nào bỏ cọc đấu giá đất, có thể bị cấm tham gia từ 6 tháng đến 5 năm và phải bồi thường toàn bộ thiệt hại phát sinh. Thông tin chi tiết mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe!
TPO - 76 thửa đất tại huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đấu giá thành công, thửa trúng đấu giá cao nhất 62 triệu đồng/m2. Khu đất nằm gần tuyến đường giao thông chính và được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, nằm gần đường trục phát triển phía Nam thành phố Hà Nội.
TPO - 36 thửa đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội) từng bị nhóm đối tượng trả giá cao bất thường để phá, trong đó có 3 lô trả 30 tỷ đồng/m2 vừa được đấu giá thành công với giá cao nhất gần 49 triệu đồng/m2.
TPO - Huyện Thanh Oai đã đấu giá thành công 54 lô đất tại thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, trong đó lô có giá trúng cao nhất khoảng 90 triệu đồng/m2. Đây là các lô đất từng được huyện bán đấu giá thành công tháng 8/2024 nhưng sau đó người trúng đấu giá bỏ cọc.
TPO - Ngày 8/3, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) sẽ đấu giá lại 36 thửa đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến đấu giá không thành công do nhóm đối tượng trả giá cao bất thường để phá, trong đó có 3 lô trả 30 tỷ đồng/m2.
TPO - Ngay sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hơn 300 thửa đất tại huyện Ân Thi sẽ lên “sàn” đấu giá với giá khởi điểm từ 1,3 tỷ đến 7,8 tỷ đồng/lô; hay tại Điện Biên, 52 thửa đất ở huyện Nậm Pồ cũng được đưa ra đấu giá...
TPO - Huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã hoãn phiên đấu giá 36 thửa đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến để xác định lại giá khởi điểm theo quy định. Trước đó, 36 lô đất này bị nhóm đối tượng trả giá cao bất thường rồi “xin”rút, trong đó có 3 lô trả 30 tỷ đồng/m2.
TPO - Theo chuyên gia, việc Hà Nội ban hành bảng giá đất mới tăng cao sẽ biến đất đai thành nguồn lực để phát triển, ngân sách Nhà nước sẽ thu được nhiều hơn từ đất, người dân bị thu hồi đất được bồi thường thỏa đáng hơn. Tuy nhiên, giá đất tăng cũng kéo theo hệ lụy là tăng gánh nặng tài chính cho người dân khi nộp tiền sử dụng đất...
TPO - Huyện Thanh Oai (Hà Nội) sẽ dừng cuộc đấu giá 39 thửa đất tại xã Đỗ Động dự kiến tổ chức vào ngày 7/12 và 21/12 tới, sau khi phiên đấu giá 22 thửa đất bị hủy do khách hàng trả giá cao rồi đồng loạt dừng lại.
TPO - Đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho biết, đã giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, làm rõ động cơ của nhóm khách hàng có hành vi "phá" đấu giá khi trả 3 lô đất ở huyện Sóc Sơn (Hà Nội) lên hơn 30 tỷ đồng/m2, sau đó “xin” rút.
TPO - Người trả giá 30 tỷ đồng/m2 rồi bỏ ngang đã vi phạm hoạt động đấu giá tài sản, có thể bị xử phạt hành chính đến 10 triệu đồng. Trường hợp cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu thông đồng, nâng hoặc dìm giá tài sản có thể bị xử lý hình sự với mức phạt tiền đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù đến 5 năm.
TPO - Dù đã được cơ quan chức năng vào cuộc nhưng cuối cùng, diễn biến những phiên đấu giá vẫn không có gì thay đổi, thậm chí, giá đất đấu giá còn tiếp tục tăng cao.
TPO - Nhiều chuyên gia đề xuất cần phải có ngay thuốc đặc trị cho tình trạng đẩy giá, thổi giá đất lên cao rồi bỏ cọc đấu giá, gây nhiễu loạn thị trường bất động sản.
TPO - Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Đỗ Đức Duy cho rằng, trong quy chế đấu giá, có thể quy định rút ngắn thời gian nộp tiền thanh toán trúng đấu giá và bổ sung quy định công khai các trường hợp trúng giá cao nhưng bỏ cọc.
TPO - Đại biểu Quốc hội đề xuất, người tham gia đấu giá đất phải chứng minh đủ tiền để mua nếu trúng đấu giá, bằng việc xác nhận tài khoản tiền gửi ngân hàng hoặc tài sản bảo đảm khác như nhà đất, và phải cam kết nếu cố tình bỏ cọc sẽ bị phong tỏa các tài sản trên để xử lý.
TPO - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị Chính phủ đánh giá kỹ tình trạng “bỏ cọc” sau khi trúng đấu giá đất, cũng như việc lũng đoạn, "thổi giá", tạo sóng, đầu cơ, đẩy giá đất lên cao khiến cho việc mua bán hầu như chỉ diễn ra trong giới đầu cơ.
TPO - Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá đất hơn 1.100 tỷ đồng; Chấn chỉnh người trúng đấu giá đất bỏ cọc gây loạn thị trường; Dừng đấu giá 39 thửa đất huyện vùng ven Hà Nội; Thu hồi hơn 79.000m2 đất cho FLC thuê;… là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 20/10.