Tử hình 'bà trùm' ma túy giấu súng quân dụng phòng thân

0:00 / 0:00
0:00
Nhóm bị cáo tại tòa.
Nhóm bị cáo tại tòa.
TPO - Sau khi ra tù, Nguyễn Thu Trang kết nối với các đối tượng mua bán ma túy, cô ta mua khẩu súng quân dụng để phòng thân.

Ngày 16/12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên Nguyễn Thu Trang (37 tuổi, quê Phú Thọ); Vũ Hữu Toàn (49 tuổi); Lê Ngọc Hải (45 tuổi) cùng án tử hình về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Liên quan vụ án, tòa tuyên Hoàng Thị Quyến (37 tuổi) tù chung thân tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy"; Nguyễn Đình Đức (66 tuổi) nhận 15 tháng tù vì “Không tố giác tội phạm”.

Theo truy tố, tối 7/1/2021, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba Đại Cồ Việt - Vân Hồ 2 (quận Hai Bà Trưng) phát hiện Lê Ngọc Hải giấu 2 bánh heroin trong túi áo khoác để trên xe ô tô.

Qua đấu tranh, Hải cho biết mang số ma túy trên về cho Vũ Hữu Toàn. Từ lời khai hai đối tượng, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Quyến và Trang.

Còn Trang khai, trong thời gian thi hành án tại trại giam Phú Sơn 4 quen người đàn ông tên Sùng. Sau khi ra tù, để có tiền chi tiêu, sống với tình nhân Nguyễn Đình Đức, Trang điện cho Sùng nhờ mua ma túy để bán kiếm lời.

Sáng 20/12/2020, Sùng mang ma túy gồm thuốc lắc, heroin, ketamine, hồng phiến với tổng giá trị 2 tỷ đồng đến bán cho Trang. Trong lần mua bán này, Trang mới trả trước Sùng 200 triệu đồng.

Chiều 7/1/2021, Toàn gọi điện cho Trang hỏi mua 2 bánh heroin thì được báo giá 200 triệu đồng/bánh. Thỏa thuận xong, Trang thuê Quyến vận chuyển ma túy cho Toàn tại khu vực đường Đại Cồ Việt và hứa trả công 3 triệu đồng. Hải được Toàn điều đi nhận ma tuý.

Cơ quan tố tụng xác định, ngoài hành vi mua bán trái phép hơn 5,4kg heroin, gần 900 gram ketamin, Trang còn tàng trữ trái phép 1 khẩu súng quân dụng, 7 viên đạn để phòng thân. Súng và đạn, Trang nói mua từ người đàn ông chưa rõ lai lịch với giá 25 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.