Những chuyến ma túy tiền tỷ trên xe 'luồng xanh' về Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
Nhóm đối tượng trong đường dây. Ảnh: Công an quận Nam Từ Liêm.
Nhóm đối tượng trong đường dây. Ảnh: Công an quận Nam Từ Liêm.
TPO - Đường dây vận chuyển ma túy “khủng” qua xe “luồng xanh” từ Tây Bắc về Hà Nội vừa bị cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) triệt phá.

Liên quan đến vụ án, cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố Vũ Tuấn Anh (SN 1991, trú tại Chi Lăng, Lạng Sơn), Phạm Xuân Ngọc (SN 1997, trú tại Văn Giang, Hưng Yên) và Lương Văn Ninh (SN 1998, trú tại Lạng Giang, Bắc Giang) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy).

Hai đối tượng Trần Thị Thu Huyền (SN 1998, trú tại Lê Chân, Hải Phòng), Nguyễn Tiến Nguyên (SN 1995, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) lần lượt bị khởi tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó, ngày 10/10, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo tại khu vực trả hàng của xe “luồng xanh” tuyến Tây Bắc - Hà Nội (bến xe Mỹ Đình) có một thùng hàng không ghi tên, địa chỉ người nhận. Ít phút sau, một nam thanh niên tên An Viết H. (SN 1985, trú tại Tam Hiệp, Ninh Bình) điều khiển ô tô đến lấy thùng hàng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện bên trong thùng chứa 35.600 viên hồng phiến.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định chủ số hàng trên là Vũ Tuấn Anh (SN 1991, trú tại Chi Lăng, Lạng Sơn). Tuấn Anh thuê H. đến bến xe để lấy số hàng thì bị phát hiện. Đồng thời làm rõ các đối tượng có liên quan là Lương Văn Ninh (SN 1998, trú tại Lạng Giang, Bắc Giang), Trần Thị Thu Huyền (SN 1998, trú tại Lê Chân, Hải Phòng) bạn gái Ninh.

Khám xét 2 căn hộ Tuấn Anh thuê trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội), cơ quan chức năng thu giữ 1.191,440 gam ma túy đá; 6,800 gam ma túy dạng "ke"; 1,150g ma túy hồng phiến và cân điện tử, máy ép nhiệt…

Những chuyến ma túy tiền tỷ trên xe 'luồng xanh' về Hà Nội ảnh 1

Số lượng lớn ma túy bị thu giữ. Ảnh: Công an quận Nam Từ Liêm.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ Phạm Xuân Ngọc (SN 1997, trú tại Văn Giang, Hưng Yên), Nguyễn Tiến Nguyên (SN 1995, trú tại Gia Lâm, Hà Nội)… về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tuấn Anh bán ma túy cho Ngọc 5 lần.

Đơn cử, ngày 10/9, Ngọc đặt mua của Tuấn Anh 1,1 kg ma tuý đá giá 245 triệu đồng sau đó chuyển bằng xe “luồng xanh” về Hà Nội.

Tại các căn hộ, Tuấn Anh cho Ninh và Huyền ở với mục đích cất giấu, phân chia ma túy để bán lẻ. Tại đây, các đối tượng đóng gói ma túy ngụy trang trong các gói chè, hộp phụ tùng ô tô sau đó giao cho Ngọc. Ngọc tiếp tục bán cho người khác, thu lời 25 triệu đồng.

4 “phi vụ” tiếp theo, Ngọc tiếp tục đặt mua của Tuấn Anh 2,3 kg ma túy tổng hợp dạng “ke”, 1 kg ma túy đá cùng 6.000 viên hồng phiến trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Về phía Nguyễn Tiến Nguyên, đối tượng này được Ngọc thuê đi lấy và vận chuyển “hàng” cho người khác. Làm việc với cơ quan công an, Nguyên khai nhận đã trực tiếp đưa cho Ngọc 1 kg ma túy đá “nhờ” bán hộ với giá 220 triệu đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

MỚI - NÓNG