T.Ư Đoàn tặng bằng khen cho PV tác nghiệp tại điểm nóng Hoàng Sa

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng trao tặng bằng khen cho các phóng viên. Ảnh: An Dy
Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng trao tặng bằng khen cho các phóng viên. Ảnh: An Dy
TP - Chín phóng viên các báo Tiền Phong, Thanh Niên và Tuổi Trẻ TPHCM đã vinh dự nhận bằng khen của Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì tinh thần dũng cảm và những nỗ lực, đóng góp vào công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáng 12/6, tại Đà Nẵng, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao 4 bằng khen cho 4 phóng viên, gồm có Đinh Nam Cường (bút danh Nam Cường), Nguyễn Xuân Huy (bút danh Nguyễn Huy) của báo Tiền Phong; Hồ Tấn Vũ (bút danh Tấn Vũ) của báo Tuổi Trẻ TPHCM và Lê Hoàng Sơn (bút danh Hoàng Sơn) của báo Thanh Niên.

Tại buổi gặp gỡ các phóng viên, anh Dũng nói: “Đây là đợt khen thưởng đặc biệt của Ban Thường vụ T.Ư Đoàn dành cho phóng viên báo chí của Đoàn. Các tin, bài do các phóng viên thực hiện phản ảnh kịp thời những diễn biến phức tạp, sự đấu tranh không khoan nhượng, khéo léo của các lực lượng thực thi pháp luật của ta trên biển Đông, góp phần đáng kể vào công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, anh Lê Quốc Phong, Bí thư T.Ư Đoàn, trao bằng khen cho phóng viên Nguyễn Công Khanh (bút danh Công Khanh) của báo Tiền Phong.

Dự kiến, ngày 17/6, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ trao tặng bằng khen cho các phóng viên còn lại.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.