Từ Đà Nẵng ra Huế tổ chức cho vay lãi suất ‘cắt cổ’ trên 547%/năm

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chỉ trong chưa đầy 3 tháng từ Đà Nẵng ra Huế tổ chức cho vay nặng lãi, với số tiền "giải ngân" trên 3,9 tỷ đồng, lãi suất lên đến 547%/năm, Lê Thị Thúy An đã thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng chức năng thuộc đơn vị vừa bắt giữ đối tượng cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến 547%/năm.

Theo đó, đối tượng bị bắt là Lê Thị Thúy An (35 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Từ Đà Nẵng ra Huế tổ chức cho vay lãi suất ‘cắt cổ’ trên 547%/năm ảnh 1

Tờ rơi "cho vay trả góp" của các đối tượng chuyên cho vay lãi nặng tại Huế. Ảnh: CTV

Tại cơ quan công an, Lê Thị Thúy An khai nhận, từ tháng 2 đến tháng 5/2022, đối tượng đã cho 91 lượt người tại Huế vay với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng.

Người vay tiền từ An phải trả lãi suất "cắt cổ" từ 173,4% đến 547,5%/năm.

Với thủ đoạn này, Lê Thị Thúy An đã thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2022, lực lượng công an tại TP Huế cũng đã bắt giữ đối tượng Dương Văn Khang (ngụ tại Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) về hành vi tổ chức cho vay nặng lãi tại Huế.

Từ Đà Nẵng ra Huế tổ chức cho vay lãi suất ‘cắt cổ’ trên 547%/năm ảnh 2

Công an TP Huế làm việc, lấy lời khai nhóm người chuyên cho vay lãi nặng. Ảnh do CA cung cấp

Từ tháng 4 đến đầu tháng 6/2022, Khang đã cho 88 người vay, với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; lãi suất cho vay từ 121% đến 243%/ năm; thu lợi bất chính hơn 77 triệu đồng.

MỚI - NÓNG