Từ biến cố hỏa hoạn ở Hà Nội, cư dân Bình Dương tích cực học cách thoát nạn

TPO - Người dân sinh sống ở các chung cư cao tầng tại tỉnh Bình Dương những ngày qua tích cực lắng nghe lực lượng chức năng hướng dẫn biện pháp phòng cháy chữa cháy và cách thoát nạn khi có hỏa hoạn xảy ra.
Từ biến cố hỏa hoạn ở Hà Nội, cư dân Bình Dương tích cực học cách thoát nạn ảnh 1

Ngày 14/9, Trung tá Nguyễn Văn Tùng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC – CNCH) Công an tỉnh Bình Dương, cho biết để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, những ngày qua đơn vị đang tích cực hướng dẫn các biện pháp phòng cháy chữa cháy và kỹ năng thoát nạn cho người dân.

Từ biến cố hỏa hoạn ở Hà Nội, cư dân Bình Dương tích cực học cách thoát nạn ảnh 2

Cán bộ, chiến sĩ tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật về PCCC - CNCH đến người dân sinh sống, làm việc tại khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định về PCCC và CNCH, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện, dụng cụ chữa cháy.

Từ biến cố hỏa hoạn ở Hà Nội, cư dân Bình Dương tích cực học cách thoát nạn ảnh 3

Để phát huy tác dụng công tác PCCC – CNCH, lực lượng chức năng vận động người dân liên kết, thắt chặt “tình làng, nghĩa xóm”, nâng cao sự đoàn kết, thân ái, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhân dân tại địa phương nơi cư trú.

Từ biến cố hỏa hoạn ở Hà Nội, cư dân Bình Dương tích cực học cách thoát nạn ảnh 4

Cán bộ chiến sĩ PCCC hướng dẫn kỹ năng thoát nạn khi có hỏa hoạn

Từ biến cố hỏa hoạn ở Hà Nội, cư dân Bình Dương tích cực học cách thoát nạn ảnh 5

Trung tá Nguyễn Văn Tùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân các vụ cháy xuất phát từ sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm gần 1/3 số vụ cháy từ đầu năm đến nay.

Từ biến cố hỏa hoạn ở Hà Nội, cư dân Bình Dương tích cực học cách thoát nạn ảnh 6

Bình Dương đã xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn về ANTT và PCCC”. Để thực hiện mô hình này, hằng năm, Ban điều hành (hoặc quản lý khu dân cư) có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT và PCCC” và 100% hộ gia đình trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về ANTT và PCCC”.

Từ biến cố hỏa hoạn ở Hà Nội, cư dân Bình Dương tích cực học cách thoát nạn ảnh 7

Anh Nguyễn Văn Đại ở chung cư phường Tân Bình (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết: Sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều người thương vong ở thành phố Hà Nội, những người dân sống trong chung cư cao tầng đều tỏ ra lo lắng.

Từ biến cố hỏa hoạn ở Hà Nội, cư dân Bình Dương tích cực học cách thoát nạn ảnh 8

Tương tự, chị Trần Thị Bích ở chung cư phường An Phú (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) chia sẻ: "Khi được cán bộ chiến sĩ PCCC đến hướng dẫn cách thoát nạn, mọi cư dân đều tập trung, chăm chú lắng nghe".

Từ biến cố hỏa hoạn ở Hà Nội, cư dân Bình Dương tích cực học cách thoát nạn ảnh 9

Cư dân chăm chú lắng nghe hướng dẫn biện pháp chữa cháy và thoát nạn

Từ biến cố hỏa hoạn ở Hà Nội, cư dân Bình Dương tích cực học cách thoát nạn ảnh 10

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân cách chữa cháy

Xử phạt 3 chung cư vi phạm PCCC

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tổng số chung cư cao tầng trên địa bàn tỉnh đã đưa vào hoạt động là 53 chung cư, trong đó tại thành phố Thủ Dầu Một có 21; thành phố Thuận An có 9 và thành phố Dĩ An là 23. Chung cư hoạt động lâu đời nhất tại Bình Dương là Chung cư An Bình (phường An Bình, thành phố Dĩ An), hoạt động từ năm 2009.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 chung cư tại tỉnh Bình Dương với các hành vi: Không duy trì việc bảo vệ chống khói cho nhà, công trình theo quy định của pháp luật; Không tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật; Không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ; Đưa hạng mục công trình, công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

MỚI - NÓNG