Từ 15-3 nhận hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ

Học sinh tại ngày hội tư vấn tuyển sinh 11-3 ở Hà Nội
Học sinh tại ngày hội tư vấn tuyển sinh 11-3 ở Hà Nội
TP - Thời điểm nộp hồ sơ muộn hơn mọi năm 5 ngày, theo đó từ 15-3, thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ tại những trường thuộc các sở GD&ĐT quản lý

> Công bố ngành tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia

Học sinh tại ngày hội tư vấn tuyển sinh 11-3 ở Hà Nội
Học sinh tại ngày hội tư vấn tuyển sinh 11-3 ở Hà Nội.

Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp cuối tuần qua ở Hà Nội, ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ GD&ĐT, nói: Các sở GD&ĐT sẽ kết thúc nhận hồ sơ vào ngày 16-4.

Từ 17-4 đến 23-4, nếu thí sinh chưa kịp nộp tại các sở thì có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trường đăng ký dự thi.

Điền thông tin vào hồ sơ đăng ký dự thi năm nay cũng có điểm khác với mọi năm. Mọi năm, mã ngành chỉ có ba ký tự - tương đương ba ô. Năm nay, thí sinh phải điền bảy ô ở mục mã ngành.

Ô đầu tiên, điền chữ C nếu thi cao đẳng, chữ D nếu thi đại học. Sáu ô còn lại là sáu ô mã ngành liên quan Thông tư 14 của Bộ GD&ĐT, theo đó, mã ngành có tám số, hai số đầu là 51 - 52 nhưng trong hồ sơ được thay thế bằng hai ký tự C và D. Mã ngành được công bố trên trang web của Bộ GD&ĐT và sẽ được gửi đến từng trường THPT.

Trước khi điền thông tin vào hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh cần đặc biệt quan tâm sự khác biệt về các khối thi năm nay với năm ngoái. Năm nay là năm đầu tiên Bộ cho mở thêm khối thi A1.

Ông Nghĩa nói: “Khối A1 thi cùng đợt 1 với khối A (các ngày 4-7 và 5-7). Khối A1 gồm các môn toán, lý, tiếng Anh, trong đó các môn toán và lý thi chung đề với các môn toán và lý của khối A. Đề thi môn tiếng Anh khối A1 không giống đề thi môn tiếng Anh của khối D1 vì hai khối thi này thi hai đợt khác nhau, nhưng độ khó thì tương đương”.

Theo ông Nghĩa, để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, kỳ thi năm nay Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường dù công bố sẽ tổ chức thi khối A1 vẫn phải giữ nguyên các khối thi như trước. Ví dụ, thi vào ngành tin học trường X. trước kia sử dụng khối A, nay muốn tổ chức thi khối A1 thì vẫn phải duy trì cả khối A.

Không hỏi những phần đã giảm tải

Năm nay, Bộ GD&ĐT cho phép các trường được phép tự chủ trong xét tuyển, miễn là trường tuân thủ ba điều kiện, gồm xét tuyển không được dưới điểm sàn; chỉ tiêu xét tuyển không được vượt quá số đăng ký; thời gian xét tuyển đến ngày 30-11 phải kết thúc.

Tất cả vấn đề kỹ thuật xét tuyển là do từng trường quy định. Chẳng hạn, Bộ GD&ĐT không quy định giấy chứng nhận kết quả của thí sinh phải có dấu đỏ. Như vậy, nếu trường không yêu cầu thí sinh phải nộp giấy có dấu đỏ, thí sinh được nộp giấy photo.

Mọi năm, Bộ GD&ĐT quy định các đợt xét tuyển và kèm theo thời hạn cuối cùng của từng đợt. Năm nay, quy định đó được bãi bỏ. Xét tuyển đến bao giờ, bao nhiêu đợt là do từng trường quyết định, miễn là đến 30-11 kết thúc.

Ngoài ra, việc có cho phép thí sinh rút lui đăng ký nguyện vọng hay không cũng do từng trường quy định. Do đó, thí sinh lưu ý, sau ngày 15-8, phải theo dõi thông báo trên website của các trường và Bộ GD&ĐT về nội dung như quy định xét tuyển thế nào, chỉ tiêu bao nhiêu, vào các ngành ra sao.

Trước thắc mắc của thí sinh về nội dung đề thi năm nay có mối liên hệ thế nào với chương trình giảm tải của Bộ, ông Nghĩa khẳng định: “Đề thi sẽ không hỏi những phần đã giảm tải.

Thí sinh muốn lấy chính xác thông tin các nội dung giảm tải ở đâu thì vào trang web của Bộ, http://www.moet.gov.vn để tìm. Hoặc thí sinh có thể hỏi trực tiếp tại trường THPT nơi mình đang theo học”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.