TT-Huế: Sáng mở mắt thấy cá chết trắng lồng

Cá nuôi chết hàng loạt, gây thiệt hại rất lớn cho ngư dân Lăng Cô không phải xảy ra lần đầu. Ảnh: N.V.
Cá nuôi chết hàng loạt, gây thiệt hại rất lớn cho ngư dân Lăng Cô không phải xảy ra lần đầu. Ảnh: N.V.
TPO - Cá nuôi bắt đầu chết đại trà kể từ hôm 15/4 - thời điểm xuất hiện đợt nắng nóng dữ dội kể từ đầu năm. Số lượng cá chết lên tới hàng chục lồng, gây thiệt hại kinh tế lớn cho nhiều hộ ngư dân.

Sáng 16/4, ông Mai Văn Xỉ, Phó phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế, xác nhận: Tại vùng đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) vừa xảy ra tình trạng cá nuôi chết hàng loạt, gây thiệt hại kinh tế lớn cho nhiều hộ ngư dân.

Theo cơ quan chức năng và ngư dân địa phương, cá nuôi bắt đầu chết đại trà kể từ hôm 15/4 - thời điểm TT-Huế xuất hiện đợt nắng nóng dữ dội nhất kể từ đầu năm. Số lượng cá chết lên tới hàng chục lồng, tập trung chủ yếu tại các Tổ dân phố An Cư Đông 1 và 2. 

Một ngư dân chuyên nuôi cá lồng cạnh cầu Lăng Cô, sát với cửa biển, cho biết: “Đêm hôm trước, cá nuôi trong lồng vẫn bình thường. Vậy mà sáng ra, gần 2.000 con cá nuôi như hồng, vẩu, bớp… hơn một năm tuổi đột ngột chết trắng lồng. Bây giờ, số cá chết này chỉ bán đổ bán tháo cho heo ăn, được đồng nào hay đồng đó”. 

Thống kê từ Phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc cho biết, hiện có trên 1 tấn cá từ 50 lồng nuôi của gần 60 hộ dân tại hai khu vực dân cư kể trên bị chết, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Trước tình hình này, nhiều ngư dân đã bán vội số cá còn lại và “tận thu” lượng cá đã chết để vớt vát phần nào chi phí đầu tư, chăm sóc hơn một năm vừa qua.

Nhận định ban đầu từ cơ quan chức năng, cá nuôi chết hàng loạt tại Lăng Cô là do ảnh hưởng thời tiết nắng nóng và sốc chênh lệch độ mặn - ngọt đột ngột. Nguồn nước đầm Lập An bị ô nhiễm trong mùa nắng nóng cũng có thể là nguyên nhân làm cá chết. 

Đầm danh thắng Lập An chính là nơi đang “gánh” hàng trăm nghìn vỏ lốp cao su cũ do ngư dân thả xuống đáy nước làm giá thể nuôi hàu thương phẩm, gây nên những lo ngại về ô nhiễm môi trường nước.

Hiện Phòng NN&PTNT huyện Phú Lộc phối hợp Chi cục Nuôi trồng Thủy sản, Chi cục Thú y tỉnh TT-Huế lấy mẫu nước vùng nuôi, mẫu phẩm cá chết để kiểm tra, xác định nguyên nhân, nhằm có hướng hỗ trợ người nuôi một cách kịp thời và hiệu quả nhất. Ông Mai Văn Xỉ cho rằng, khi cá nuôi đạt trọng lượng và độ tuổi, bà con nên tiến hành thu hoạch nhằm tránh những rủi ro trong sản xuất như hiện nay.

Được biết, đây không phải là lần đầu xảy ra tình trạng cá nuôi chết hàng loạt trên vùng đầm Lập An và cửa biển Lăng Cô. Cuối tháng 9/2011, ngư dân địa phương này từng điêu đứng trước tình trạng gần 500 lồng nuôi cá mú bị chết đột ngột, gây thiệt hại kinh tế hơn 14 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG