Hàu, tôm, cá chết vì nước mặn

Hàu chết chất đống bên bờ. Ảnh: Zing
Hàu chết chất đống bên bờ. Ảnh: Zing
TP - Ngày 21/3, Chủ tịch UBND huyện Bình Đại (Bến Tre) Lê Văn Răng cho biết, 450 hộ nuôi hàu ở xã Thừa Đức đã bị thiệt hại khoảng 80% diện tích do nước quá mặn, ước mất 2.300 tấn, trị giá trên 46 tỷ đồng.

Vùng nuôi tôm công nghiệp ở huyện Bình Đại cũng bị nước mặn 37 - 39 g/lít làm nhiều diện tích nuôi tôm công nghiệp bị mất trắng. Nước có độ mặn 9-10 g/lít lấn sâu vào vùng nuôi cá ngọt cũng làm cá chết nhiều. Ông Nguyễn Văn Sốt ở xã Tân Thành Bình (Mỏ Cày Bắc, Bến Tre) cho biết, cá tra lớn mỗi con khoảng 7 kg và cá tai tượng mỗi con khoảng 5 kg cũng bị chết.

Nước mặn trên sông Tiền đã vượt qua xa cầu Rạch Miễu, làm cá điêu hồng nuôi trong hàng trăm lồng bè ở vùng này bị chết gấp 3 lần bình thường. Ông Phan Văn Cường nuôi 4 lồng bè cá điêu hồng tại xã Thới Sơn (thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết, cá chết ngày càng nhiều trong khi giá bán lại giảm bằng giá thành nên càng nuôi càng lỗ.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.