Truyền thông quốc tế đưa tin về lễ khai mạc Đại hội XIII của Đảng

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Nguồn: TTXVN)
Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. (Nguồn: TTXVN)
Reuters đã thông tin về lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại thủ đô Hà Nội và nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Ngày 26/1, hãng tin Reuters của Anh đã thông tin về lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tại thủ đô Hà Nội và nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Theo hãng Reuters, tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó hoan nghênh thành tựu lớn trong phát triển kinh tế và khống chế dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của Việt Nam.

Đề cập thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, hãng tin Reuters dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cho biết trong 5 năm qua: "Việt Nam nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra, củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa."

Về kinh tế, Reuters dẫn đánh giá trong Báo cáo, cho biết: "Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; kinh tế vĩ mô ổn định khá vững chắc; lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp."

ên cạnh đó, hãng tin Reuters nêu rõ công tác chống tham nhũng là một điểm nổi bật khác trong thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam những năm qua, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết nhiều vụ án tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Hãng Reuters dẫn lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Tình trạng tham nhũng, tiêu cực đã từng bước được kiềm chế, ngăn chặn."

Liên quan đến đại dịch COVID-19, hãng Reuters nhận định kinh tế Việt Nam trong năm qua đã vượt nhiều nước châu Á, khi ứng phó hiệu quả với đại dịch thông qua các biện pháp cách ly, xét nghiệm và truy vết nghiêm ngặt.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 2,91%, trong khi các nước láng giềng tại khu vực phải vật lộn chống dịch bệnh.

Hãng Reuters dẫn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhấn mạnh: "trước tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, Việt Nam đã coi trọng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh."

Theo Reuters, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nêu một số thách thức cần giải quyết trong 5 năm tới để thúc đẩy phát triển kinh tế như: "Hiệu quả hoạt động của nhiều doanh nghiệp nhà nước còn thấp. Kinh tế tư nhân trong nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển nhanh nhưng chưa thật bền vững."

Trong lĩnh vực đối ngoại, hãng Reuters cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng Việt Nam cần "xử lý đúng đắn, hiệu quả mối quan hệ với các nước lớn và các nước láng giềng."

Đưa tin về phiên khai mạc Đại hội, Tân Hoa xã cho biết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII; gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đại hội cũng sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước đó, mục phân tích quốc tế, trang HK01 - trang báo mạng lớn nhất của Hong Kong (Trung Quốc) đã đăng bài viết phản ánh về Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, bài viết cho biết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu ngày 25/1 tại Hà Nội với sự tham gia của 1.587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trên cả nước.

Bài viết đánh giá uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được nâng cao đáng kể trong năm 2020 thông qua công tác phòng chống tham nhũng và phòng chống dịch COVID-19./.

Theo Theo TTXVN
MỚI - NÓNG