Truyền thông Nga: Ý cung cấp pháo tự hành M109L cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - M109L là một trong những hệ thống pháo tối tân của quân đội Ý. Việc Ý chuyển giao số lượng lớn vũ khí này sẽ giúp quân đội Ukraine không chỉ nâng cấp về hỏa lực trên chiến trường mà còn mở rộng kho vũ khí quân sự nhằm duy trình sức mạnh trong cuộc xung đột với Nga.

Tuy nhiên số lượng chính xác loại pháo mà Ý cung cấp cho Ukraine vẫn chưa được tiết lộ. Được biết, việc chuyển giao M109L đã được nhà chức trách Ý chấp thuận như một gói viện trợ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), theo Avia.Pro.

Truyền thông Nga: Ý cung cấp pháo tự hành M109L cho Ukraine ảnh 1

Hình ảnh được cho là M109L đang trên đường đến Ukraine. Ảnh: Avia

M109 là pháo tự hành của Mỹ được BAE Systems Platforms & Services, một công ty con của Tập đoàn BAE Systems, thiết kế và đưa vào biên chế trong quân đội từ năm 1963. Pháo có thiết kế khá đơn giản gồm phía trước là khoang động cơ và người lái; phía sau là tháp pháo.

Truyền thông Nga: Ý cung cấp pháo tự hành M109L cho Ukraine ảnh 2

M109L là phiên bản nâng cấp của M-109. Ảnh: Military

Về cơ bản, phiên bản M109L không có gì thay đổi nhiều so với phiên bản tiền nhiệm. Hầu hết các thiết kế bên ngoài đều tương tự M109, thay đổi chính ở phiên bản mới này là sự nâng cấp về hỏa lực.

Truyền thông Nga: Ý cung cấp pháo tự hành M109L cho Ukraine ảnh 3

Pháo có tính cơ động cao, có thể di chuyển trên mọi địa hình. Ảnh: Pinterest

M109 có cấu tạo khối lượng 24,07 tấn; chiều dài tổng thể 9,12 m; chiều rộng 3,15 m; chiều cao 3,28 m. Pháo được bảo vệ bởi một lớp giáp dày 32 mm có khả năng chống lại hỏa lực vũ khí nhỏ và mảnh văng của đạn pháo.

Truyền thông Nga: Ý cung cấp pháo tự hành M109L cho Ukraine ảnh 4

Pháo được thiết kế với khung gầm bánh xích có thể dễ dàng di chuyển. Ảnh: Avia

Pháo tự hành sử dụng động cơ diesel 8V71T, công suất 450 mã lực cho phép xe di chuyển với vận tốc 65 km/h và phạm vi hoạt động đạt 390 km. Để vượt các chướng ngại vật trên mặt nước, hệ thống pháo được trang bị một bộ phao nổi giúp nó di chuyển với tốc độ 6,5 km/h.

Ngoài ra, tính cơ động cao cũng giúp xe di chuyển qua các chướng ngại vật thẳng đứng cao 0.53 m và băng qua rãnh rộng 1,83 m.

Truyền thông Nga: Ý cung cấp pháo tự hành M109L cho Ukraine ảnh 5

M109L được nâng cấp với pháo 155 mm cỡ nòng 39 ly. Ảnh: gadgetnews

Nếu như phiên bản M109 sử dụng pháo 155 mm cỡ nòng 23 thì ở phiên bản M109L nó đã được thay thế bởi pháo cỡ nòng 39. Pháo mới có thể bắn đạn FH-70 ở tầm bắn tối đa 24 km và 30 km đối với đạn hỗ trợ. Khả năng nâng góc nòng của pháo M109 nằm trong khoảng - 3 đến + 75 độ, tốc độ bắn tối đa đạt 4 phát/phút.

Bên cạnh đó, pháo còn được trang bị một súng máy sử dụng cỡ đạn 12,7 mm hoặc 7,62 mm để chống lại bộ binh đối phương.

MỚI - NÓNG