Truyền thông Hàn Quốc ‘cà khịa’ bóng đá Trung Quốc: Nền bóng đá không có tương lai

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chứng kiến tình hình hiện tại của bóng đá Trung Quốc, từ chính sách nhập tịch thất bại, thiếu lớp kế cận tiềm năng, trang News1 của Hàn Quốc đã đưa ra một bài nhận định. Ở đó, tờ báo uy tín của xứ Hàn khẳng định rằng bóng đá Trung Quốc không có tương lai.
Truyền thông Hàn Quốc ‘cà khịa’ bóng đá Trung Quốc: Nền bóng đá không có tương lai ảnh 1

Đầu tiên, khi nhìn vào danh sách triệu tập của ĐT Trung Quốc để chuẩn bị cho 2 trận cuối vòng loại World Cup 2022 gặp Saudi Arabia và Oman, News1 cho rằng với phần lớn là các gương mặt cũ và đã ngoài 30, rõ ràng bóng Trung Quốc đang khan hiếm tài năng.

Tờ báo này viết: “Vẫn là những cái tên quen thuộc, già cỗi và cũ kỹ. Có thể khẳng định, các cầu thủ trẻ đã không chớp được cơ hội. Nếu cứ tiếp tục thế này thì bóng đá nơi này sẽ không còn tương lai.

Nếu là một đội tuyển khác, họ có thể chọn phương án thử nghiệm các nhân tố mới bởi Trung Quốc đã hết mục tiêu. Nhưng trong đội hình đội tuyển này vẫn đầy rẫy những cựu binh ngoài 30.

Đó là Yu Zhang Linpeng, Yu Dabao, Zheng Zheng, Wang Shenchao, Hao Junmin, Wu Xi, Zhang Xizhe, Ji Xiang, Wang Dalei… Ngay cả một cầu thủ mới có 7 lần khoác áo tuyển là Tan Long cũng đã 33. Thậm chí, hơn nửa ĐT Trung Quốc đã ở tuổi băm (13/25 người).

Truyền thông Hàn Quốc ‘cà khịa’ bóng đá Trung Quốc: Nền bóng đá không có tương lai ảnh 2

Wu Xi là một trong số hơn 10 cầu thủ ngoài 30 tuổi của ĐT Trung Quốc ở đợt triệu tập lần này

Tương lai phải tồn tại khi có sự hài hòa giữa thế hệ cũ và thế hệ mới, và ở đội tuyển quốc gia này, hầu hết thế hệ mới không thể vượt qua các đàn anh. Ở tuyển Trung Quốc, những cầu thủ đã chơi bóng từ lâu rồi vẫn vượt trội hơn những người mới đi lên. Thế hệ sau vẫn thực sự rất thiếu dù thế hệ trước đã xuống dốc từ lâu. Điều này phản ánh thực tế đen tối của bóng đá nơi này".

Qua đây, News1 cũng cho rằng ở các giải đấu trong năm 2022 như ASIAD, Cúp Đông Á, Trung Quốc phải mạnh dạn thay đổi: "Việc thế hệ trẻ thiếu sức mạnh là một thực tế không thể chối cãi. Sự chuyển giao của bóng đá Trung Quốc cũ và mới quả thực là một vấn đề nan giải.

Sau khi không lọt vào VCK World Cup, đội tuyển này nên mạnh dạn hơn. Các giải đấu như Cúp bóng đá Đông Á vào tháng 7 và Đại hội thể thao châu Á vào tháng 9 cũng là thời điểm tốt để họ kiểm tra khả năng của lứa cầu thủ trẻ".

MỚI - NÓNG