Truy tìm tài xế lái ô tô gây tai nạn chết người vào đêm mồng 2 Tết

Truy tìm tài xế lái ô tô gây tai nạn chết người vào đêm mồng 2 Tết
TPO - Hiện Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang phát đi thông báo truy tìm tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn.

Ngày 30/1, thông tin từ Công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang phát đi thông báo truy tìm chiếc ôtô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo đó, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 22h40’ ngày 26/1 (tức ngày mùng 2 Tết ÂL) tại km554+52 QL1A, đoạn đi qua địa phận thôn Đồng Trụ Tây, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh.

Vào thời điểm trên, một chiếc xe ôtô đi theo hướng từ Nam ra Bắc trên QL1A, khi đi qua địa phận thôn Đồng Trụ Tây đã đâm trúng vào em Nguyễn Văn H. (SN 2003, trú tại thôn Hồ Vân Giang, xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh) đang đi bộ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Truy tìm tài xế lái ô tô gây tai nạn chết người vào đêm mồng 2 Tết ảnh 1 Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi gây tai nạn, tài xế điều khiển ôtô bỏ chạy khỏi hiện trường hướng ra Bắc. Đi được khoảng 500m, ôtô trên tiếp tục va chạm với một xe ôtô loại 4 chỗ màu trắng do một người đàn ông điều khiển (chưa xác định danh tính) làm xe này bị hỏng gương chiếu hậu.

Hiện Công an huyện Kỳ Anh đang phát đi thông báo đến toàn thể quần chúng nhân dân để xác minh, truy tìm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.