Truy tìm 1 tấn nầm lợn bị đào trộm sau khi chôn tiêu hủy

Lực lượng chức năng tiêu hủy nầm lợn.
Lực lượng chức năng tiêu hủy nầm lợn.
Ngày 6/5, Công an TP Bắc Giang cho biết đang xác minh việc 1 tấn nầm lợn bị đào lên và vận chuyển đi nơi khác sau khoảng nửa tiếng chôn tiêu hủy.

Trước đó, khoảng 16h45’ ngày 5/5, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang đã đưa 1 tấn nầm lợn nói trên đến bãi xử lý rác thải của TP Bắc Giang tại phường Đa Mai để tiến hành đốt và chôn lấp.

Tuy nhiên, sau khi chôn lấp xong khoảng nửa tiếng thì toàn bộ số hàng trên đã bị đào lên và vận chuyển đi nơi khác.    

Được biết, số nầm lợn trên do Đoàn kiểm tra liên ngành cơ động phòng, chống dịch động vật tỉnh Bắc Giang kiểm tra xe ô tô BKS 89C - 028.15, phát hiện 1 tấn nầm lợn được chứa trong 20 thùng hàng.

Toàn bộ số hàng trên không có chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Truy tìm 1 tấn nầm lợn bị đào trộm sau khi chôn tiêu hủy ảnh 1

Toàn bộ số nầm lợn đã “mất tích”.

Lái xe kiêm chủ hàng là Lương Đình Quang (29 tuổi), trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đang vận chuyển số hàng trên từ Lạng Sơn về Hưng Yên tiêu thụ. 

   

Lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với đối tượng Quang và buộc tiêu hủy số nầm lợn không rõ nguồn gốc nói trên.

Theo Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG