Truy bắt 31 người trốn trại cai nghiện

Nhóm học viên đã xô ngã nhân viên chuyển cơm và trực cổng, sau đó bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 7/2, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang đang truy tìm nhóm học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy ở xã Tam

Trưa qua (6/2), 31 học viên Khu B đã xô ngã nhân viên chuyển cơm và trực cổng, sau đó bỏ trốn về hướng huyện Tân Phước.

Truy bắt 31 người trốn trại cai nghiện ảnh 1

Học viên bỏ trốn được đưa quay trở lại cơ sở vào tháng 11/2019. Ảnh: Anh Minh.

Cơ quan chức năng xác định trong số này có 26người ngụ tại Tiền Giang. 5 học viên còn lại ngụ tại Long An, Cần Thơ và Cà Mau.

Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ và công an các địa phương chốt chặn tại các ngã đường, truy bắt học viên bỏ trốn.

Trước đó vào ngày 20/11/2019, hơn 100 học viên của cơ sở cai nghiện này cũng bỏ trốn. Lần trốn trại cai nghiện với số lượng lớn nhất xảy ra tháng 8/2018. Khi đó, 200 học viên tại cơ sở đã tràn ra quốc lộ. Cảnh sát mất nhiều ngày sau đó mới đưa hết nhóm này quay lại.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.