Trương Thị May cùng em trai đi làm từ thiện

Trương Thị May cùng em trai đi làm từ thiện.
Trương Thị May cùng em trai đi làm từ thiện.
TPO - Chiều ngày 6/9 vừa qua, á hậu Trương Thị May đại diện quỹ “Hiểu về trái tim” cùng em trai Quốc Thắng đến thăm và tặng quà cho một số trẻ em tại quận 3, TPHCM.
Trương Thị May cùng em trai đi làm từ thiện ảnh 1

Đây là chuỗi hoạt động cộng đồng sẽ được tiếp nối trong nhiều ngày tới.

Trương Thị May cùng em trai đi làm từ thiện ảnh 2
Trương Thị May cùng em trai đi làm từ thiện ảnh 3

Trương Thị May là một trong những đại sứ tích cực nhất của quỹ “Hiểu về trái tim” khi liên tục có những chuyến thăm và tặng quà cho những trường hợp kém may mắn.

Trương Thị May cùng em trai đi làm từ thiện ảnh 4
Trương Thị May cùng em trai đi làm từ thiện ảnh 5

Đi cùng Trương Thị May trong chương trình vừa qua là em trai Quốc Thắng, Thắng thỉnh thoảng xuất hiện cùng Trương Thị May dự các sự kiện văn hóa.

Trương Thị May cùng em trai đi làm từ thiện ảnh 6
Trương Thị May cùng em trai đi làm từ thiện ảnh 7

Chia sẻ về chuyến tặng quà này, Trương Thị May cho biết: “May rất cảm ơn quỹ Hiểu về trái tim đã tạo điều kiện cho May có cơ hội đến thăm và tặng quà cho các trẻ em, bên cạnh đó, thông qua chuyến đi này, May cũng muốn em trai Quốc Thắng biết yêu thương cộng đồng và cố gắng học tập, hướng Thắng đến với các hoạt động thiện nguyện nhiều hơn nữa…”.

Trương Thị May cùng em trai đi làm từ thiện ảnh 8
Trương Thị May cùng em trai đi làm từ thiện ảnh 9

Trương Thị May diện bộ đầm đỏ kín đáo và cổ điển thường thấy, cô thu hút và tạo thiện cảm với nụ cười thân thiện và cử chỉ ân cần.

Trương Thị May cùng em trai đi làm từ thiện ảnh 10
Trương Thị May cùng em trai đi làm từ thiện ảnh 11

 Ngoài tặng quà và thăm hỏi các trẻ em tại trung tâm bảo trợ, Trương Thị May còn tặng quà cho các cụ già có hoàn cảnh khó khăn trong dịp này.

Trương Thị May cùng em trai đi làm từ thiện ảnh 12
Ảnh: Duy England
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".